| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên giải thích việc hủy đội tiền trạm đoàn văn công

Thứ Bảy 20/01/2018 , 15:01 (GMT+7)

Seoul vẫn chưa nắm được lý do Bình Nhưỡng hủy kế hoạch đưa đội tiền trạm đến Hàn Quốc chuẩn bị cho màn trình diễn của đoàn văn công.

Ông Cho Myung-gyon, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

"Chúng tôi đã gửi tài liệu đến Triều Tiên vào trưa ngày 20/1 thông qua kênh liên lạc Panmunjom, yêu cầu giải thích về việc Bình Nhưỡng huỷ chuyến đi của đội tiền trạm đoàn văn công", Yonhap hôm nay dẫn lời ông Cho Myung-gyon, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong một buổi họp báo.

Ông Cho nhắc đến việc Triều Tiên tối qua thông báo với Hàn Quốc rằng sẽ không cử đội tiền trạm gồm 7 thành viên đến để kiểm tra địa điểm biểu diễn của đoàn văn công Moranbong tại Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018. Triều Tiên không đưa ra lý do của quyết định này.

Trước đó, hai bên thống nhất đội tiền trạm này sẽ đến Hàn Quốc bằng đường bộ vào ngày 20/1. Phía Hàn Quốc đã chuẩn bị đầy đủ cho việc đón đội tiền trạm của Triều Tiên, hai bên có thể thảo luận lại về kế hoạch và việc thực hiện cho bất kỳ vấn đề gì cần thiết cho chuyến đi, Bộ trưởng Cho nêu rõ.

Hàn Quốc cũng nêu lại ý định gửi đội tiền trạm của mình đến Triều Tiên vào tuần tới để chuẩn bị cho các hoạt động huấn luyện và văn hoá chung ở khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong và núi Kumgang trước khi diễn ra Thế vận hội. Seoul dự kiến gửi một đội gồm 12 thành viên vào ngày 23/1, đến làm việc trong ba ngày. 

Bình Nhưỡng hôm 15/1 đã đồng ý gửi đoàn văn công Moranbong gồm 140 thành viên cùng các vận động viên Triều Tiên đến Hàn Quốc tham dự Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018 diễn ra từ ngày 9/1 đến 25/1.

Việc Triều Tiên huỷ cử đội tiền trạm đến Hàn Quốc làm dấy lên lo ngại về cơ hội thảo luận về tiến trình hoà bình của hai bên, khi Bình Nhưỡng tham dự Thế vận hội. 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.