| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối 'cuộc ly hôn 65 tỷ USD' Brexit

Chủ Nhật 26/03/2017 , 14:36 (GMT+7)

Ngày 25/3, hàng chục người người đã tham gia cuộc biểu tình "Đoàn kết vì châu ÂU" ở trung tâm thủ đô London nhằm phản đối kế hoạch Anh rời khỏi EU - "cuộc ly hôn" mà Anh có thể phải bồi thường 65 tỷ USD.

Hàng chục nghìn người tham gia biểu tình phản đối Brexit ở London ngày 25/3. (Ảnh: AFP)
Hàng chục nghìn người tham gia biểu tình phản đối Brexit ở London ngày 25/3. (Ảnh: AFP)
 

Theo Guardian, cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối giờ sáng ngày 25/3 theo giờ địa phương, từ đường Park Lane tới phía ngoài trụ sở quốc hội ở Westminster, nơi đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu hôm 22/3. Tham gia cuộc biểu tình còn có lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Anh Tim Farron.

Người biểu tình mặc trang phục chủ đạo là màu xanh và vàng - màu cờ của EU. Nhiều người mang theo biểu ngữ với nội dung “Brexit (Anh rời EU) là một sai lầm” hay “Hãy chấm dứt Brexit”, “Chúng ta đều là người châu Âu”.

  Người biểu tình tuần hành qua các con phố và tiến về quảng trường bên ngoài tòa nhà quốc hội. (Ảnh: AFP)
Người biểu tình tuần hành qua các con phố và tiến về quảng trường bên ngoài tòa nhà quốc hội. (Ảnh: AFP)
 

Một người biểu tình có tên Joss Dennis nói với Reuters: “Với một cuộc bỏ phiếu sát sao như vậy, tôi không hiểu tại sao người ta có thể nói rằng đó là ý nguyện của người dân. Chúng tôi đã mất mát quá nhiều vì điều đó. Một sai lầm khủng khiếp nhưng tình thế không phải là không thể cứu vãn”.

Alastair Campbell, một người biểu tình khác, cũng nói rằng: “Chúng ta có thể thuyết phục Thủ tướng Theresa May thay đổi ý định của mình, bà ấy đã từng làm điều đó”.

  Người biểu tình hy vọng có thể thuyết phục Thủ tướng Anh Theresa May đối ý. (Ảnh: AFP)
Người biểu tình hy vọng có thể thuyết phục Thủ tướng Anh Theresa May đối ý. (Ảnh: AFP)
 

Cuộc biểu tình diễn ra chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến kích hoạt Điều khoản 50 trong Hiệp ước Lisbon nhằm bắt đầu quá trình rút Anh khỏi EU.

Trong một diễn biến liên quan khác, hôm 24/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói rằng, Anh sẽ phải gánh khoản chi phí 65 tỷ USD trong quá trình rút khỏi EU. “Chi phí khoảng 65 tỷ USD. Những cam kết mà Anh đã đưa ra sẽ được tính toán một cách khoa học và chi phí này phải được thanh toán”, ông Juncker nói.

Được biết, khoản tiền trên bao gồm chi phí cho những dự án mà Anh đã đồng ý hỗ trợ hoặc lương hưu dành cho các quan chức EU làm việc trong thời gian Anh còn là thành viên của khối. Mô tả Brexit là một “thất bại, bi kịch”, nhưng ông Juncker cam kết EU sẽ thỏa thuận với Anh một cách “thân thiện” và công bằng.

(Theo Guardian, Independent, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.