| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục người truy đuổi ôtô đâm hai mẹ con

Thứ Hai 14/01/2013 , 08:48 (GMT+7)

Cú tông mạnh khiến mẹ con nạn nhân văng lên kính ôtô rồi "túa" ra hai bên đường cách xa nhau hơn 7 m, bất tỉnh.

Trưa 13/1, ôtô 7 chỗ chạy đến giao lộ cao tốc Trung Lương - Trần Đại Nghĩa (TP HCM) đã đâm vào hai mẹ con. Chiếc xe máy bị ôtô kéo lê dưới đường suốt 4 km đã bốc cháy.


Xe máy bị ôtô kéo lê 4 km

Khoảng 12h, ôtô 7 chỗ (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên đường dẫn cao tốc Trung Lương, hướng từ TP HCM về miền Tây với tốc độ cao. Khi đến giao lộ Trần Đại Nghĩa (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM) đã xảy ra va chạm với xe máy do chị Phạm Thị Tuyết Mai (41 tuổi) chở theo con gái học sinh lớp 7.

Cú tông mạnh khiến mẹ con nạn nhân văng lên kính ôtô rồi "túa" ra hai bên đường cách xa nhau hơn 7 m, bất tỉnh. Xe máy bị cuốn vào gầm ôtô. Dù hai nạn nhân bị thương rất nặng nhưng tài xế ôtô vẫn nhấn ga kéo lê xe máy bỏ chạy với tốc độ cao. Nhiều người dân sống gần đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và dùng xe máy đuổi theo ôtô gây tai nạn.

Lúc này ôtô 7 chỗ tiếp tục rẽ vào đường Thế Lữ với tốc độ nhanh khiến hàng chục người đi xe máy phải tấp vào lề đường. "Tôi thấy nhiều tia lửa bắn ra nhưng tài xế ôtô vẫn kéo lê xe máy", một nhân chứng kể.

Sau khi đi khoảng 4km, người dân đuổi kịp "xe điên". Lúc này, xe máy nằm dưới gầm ôtô do bị ma sát mạnh đã bốc cháy dữ dội rồi cháy lan lên ôtô nhưng tài xế vẫn đóng kín cửa để "cố thủ".

Những người truy đuổi đã dùng nước gần đó dập tắt đám cháy, tìm cách "lôi" tài xế ra ngoài. Công an xã Tân Nhựt (Bình Chánh) có mặt dẫn giải thanh niên lái ôtô về trụ sở điều tra.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.