| Hotline: 0983.970.780

Hàng không châu Âu bị rối loạn vì tuyết nặng hạt

Thứ Hai 20/12/2010 , 08:59 (GMT+7)

Tuyết rơi nặng hạt đã làm rối loạn giao thông hàng không ở châu Âu, đồng thời khiến cho hàng trăm "xế hộp" lưu thông trên đường bị mắc kẹt.

Ngày 18/12, tuyết rơi nặng hạt đã làm rối loạn giao thông hàng không ở châu Âu, đồng thời khiến cho hàng trăm "xế hộp" lưu thông trên đường bị mắc kẹt.

Tại Anh, sân bay Heathrow, London, đã đóng cửa tất cả các đường băng để dọn tuyết, trong khi sân bay Gatwick chỉ được mở cửa trở lại sau khi 140 công nhân làm việc cật lực để giải tỏa lớp tuyết dày 10cm trên sân bay.

Hãng hàng không quốc gia Anh BA đã phải hủy tất cả các chuyến bay ngắn và lùi giờ bay đến nửa đêm đối với các chuyến bay đường dài xuất phát từ hai sân bay này.

Các chuyến tàu cao tốc Eurostar nối London với Paris, Pháp và Brussels, Bỉ phải hạn chế tốc độ, khiến mọi hành trình đều kéo dài thêm một giờ.

Sân bay bận rộn nhất ở Đức Frankfurt đã hủy khoảng 170 chuyến bay trong ngày, chưa kể 560 chuyến trong ngày hôm trước vì lý do thời tiết.

Hãng hàng không Lufthansa của Đức khuyến cáo hành khách chọn tàu hỏa thay vì máy bay để đi lại. Những hành khách đã mua vé máy bay có thể đổi sang vé tàu hỏa. Tuy nhiên, công ty điều phối đường sắt Deutsche Bahn của Đức thông báo sẽ lùi giờ khởi hành hoặc hủy nhiều chuyến tàu vì tuyết rơi dày.

Sân bay Schiphol của Hà Lan cũng đã hủy hàng chục chuyến bay, khiến 3.000 hành khách phải ngủ qua đêm tại sân bay, trong khi sân bay Ferihegy của Hungary cũng phải đóng cửa suốt buổi chiều do các đường băng không hoạt động được vì tuyết rơi.

Tại Italy, dịch vụ tàu cao tốc giữa các thành phố Milan, Florence và thủ đô Rome đã ngừng hoạt động, buộc 5.000 hành khách phải nghỉ tạm trong một hội trường ở thành phố Tuscan.

Cơ quan hàng không dân dụng Pháp cho biết, đã phải lùi giờ bay đối với 60% số chuyến bay trong ngày khởi hành từ sân bay Charles de Gaulle và sẽ hủy 1/4 số chuyến bay xuất phát từ đây trong ngày hôm nay (19/12).

Bão tuyết hiện đã chuyển hướng xuống Nam Âu, nhưng thời tiết lạnh giá sẽ kéo dài sang tuần tới trên phần lớn lãnh thổ châu Âu.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất