| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt đại gia mắc lừa nam nghệ sĩ cải lương

Thứ Năm 23/08/2012 , 08:50 (GMT+7)

Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Linh bị cáo buộc dùng mánh "cúng giải hạn", xem phong thủy, rủ hùn vốn mua đất để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều đại gia.

Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Linh bị cáo buộc dùng mánh "cúng giải hạn", xem phong thủy, rủ hùn vốn mua đất để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều đại gia.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Bạc Liêu hoàn thành kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố Nguyễn Văn Hiếu (44 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Hiếu quê Đồng Tháp, từng sống 12 năm ở TP HCM và hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Kim Tử Linh. Trong những lần lưu diễn, Hiếu được một doanh nhân tên Hồng (ngụ Bạc Liêu) mến mộ, mời đến nhà chơi mỗi khi có tiệc.


Hiếu tại cơ quan điều tra

Giữa năm 2009, nghệ sĩ cải lương này nghe anh Hồng than vãn chuyện làm ăn gặp khó khăn nên đã bày cho đại gia mê cải lương cách “giải hạn”. Sau lần cúng đầu tiên với số tiền đặt lên bàn thờ tổ 184 triệu đồng, Hiếu bịa chuyện người thân anh Hồng bị yểm bùa nên đại gia “cúng” thêm 48 lần với tổng số tiền trên 9,7 tỷ đồng.

Tháng 6/2010, Hiếu được chị Cúc (ở Bạc Liêu) mời đến nhà chơi và xem phong thủy để nuôi tôm công nghiệp đạt hiệu quả cao. Tin lời Hiếu, người phụ nữ này cúng tiền "giải hạn" gần 700 triệu đồng và 1,5 lượng vàng SJC.

Ngoài ra, Hiếu còn bị cho là đã rủ nhiều đại gia hùn vốn đầu cơ vào đất đai, dự án xây dựng ở Bạc Liêu. Từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2010, Hiếu lừa thêm 3 nạn nhân ở TP HCM hơn 10 tỷ đồng và gần 8.000 USD.

Trên đường dẫn vợ con trốn sang tỉnh Kiên Giang, Hiếu tiếp tục lừa một nông dân nghèo hàng chục triệu đồng nên bị bắt tháng 9/2011. Sau đó, anh ta bị phạt 1 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện Hiếu còn có tên là Nguyễn Hồng Thảo, bị Công an quận 6 (TP HCM) xóa hộ khẩu thường trú vào cuối năm 1994 và truy nã về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng hành vi này, năm 2002 Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) khởi tố và truy nã Hiếu (Thảo) trên toàn quốc. Hai vụ án này vừa được phục hồi điều tra.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm