| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt hồ chứa rầm rộ trút nước

Thứ Ba 15/10/2013 , 14:55 (GMT+7)

Theo Tập đoàn Điện lực VN hiện có 14 hồ thủy điện đang xả lũ và xả điều tiết gồm: Quảng Trị, A Lưới, Kanăk, An Kê, Pleikrông, Ialy, Sê San 3, Sê San 4, Buôn Kuốp, Vĩnh Sơn A, Sông Ba Hạ.

Theo Tập đoàn Điện lực VN hiện có 14 hồ thủy điện đang xả lũ và xả điều tiết gồm: Quảng Trị, A Lưới, Kanăk, An Kê, Pleikrông, Ialy, Sê San 3, Sê San 4, Buôn Kuốp, Vĩnh Sơn A, Sông Ba Hạ.

Trong khi đó theo Tổng cục Thủy lợi, tới trưa nay (15/10), hàng chục hồ chứa từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên cũng đang ồ ạt xả nước. Cụ thể, có 7 hồ chứa lớn hiện đang xả điều tiết với lưu lượng lớn gồm Sông Mực (Thanh Hóa), Vực Mấu, Sông Sào,  (Nghệ An), Kẻ Gỗ (Quảng Bình), Vực Tròn (Quảng Bình), Truồi (Thừa Thiên Huế), Phú Ninh (Quảng Nam).

Tại Tây Nguyên, 5 hồ thủy lợi lớn hiện cũng đã đầy hoặc vượt mực nước thiết kế hoặc đang chảy qua tràn gồm Đắc Uy, Đắc Yên (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai), Bun Yong và Ea Cao (Đắc Lắc).

Tại khu vực xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Hồng, Đại Cường… của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) nước bắt đầu lên nhanh. Trong khi đó tại các huyện miền núi của Quảng Nam mưa lớn liên tục dội xuống do hoàng lưu bão nên thủy điện đã ráo riết tăng cường xả lũ.

Theo thông báo mới nhất , thủy điện Đắc Mi 4 hiện đang xả lũ ở mức 1.000 – 3.000m3/ giây, thủy điện A Vương 1.159 m3/ giây nên nước ở Vu Gia đang dâng rất nhanh. Mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,66 mét xấp xỉ báo động 2.

Dự đoán từ chiều đến tối nay mực nước ở các sông vùng hạ du thủy điện Đắc Mi 4 có thể lên trên mức báo động 3 và nhiều nhà dân bị nhấn chìm. Chính quyền huyện dự kiến cũng sẽ di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ở vùng ngập trũng trước khi nước lũ về trong đêm nay.

Trong khi đó theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh. Đến tối và đêm nay (15/10), lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và Kon Tum có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông ở nam Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. 

Theo thường trực Văn phòng BCĐ PCLB Trung ương, tính từ 9h sáng ngày 14/10 đến 13h chiều nay, mưa rất to đã liên tục trút xuống các tỉnh miền Trung. Tâm mưa được xác định là các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Thừa Thiên Huế, với lượng mưa đo được ở tính đến 7 giờ sáng nay (15-10)  khoảng 100 – 250mm, một số nơi có lượng lớn hơn như đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 396mm, Nam Đông (Huế) 345mm; Bạch Mã (Huế) 659mm; Tam Kỳ (Quảng Nam) 340mm; A Lưới (Huế) 219mm.

Tới 13h chiều nay, mưa đã dần dịch chuyển ra phía Bắc, tâm mưa hiện đang ở Quảng Trị và vùng mưa đang dịch dần ra Nghệ An. Theo Tổng cục Thủy lợi, lượng mưa đo được từ 7h sáng nay đến 13h chiều nay tại tâm mưa Quảng Trị lên tới 180 mm. Như vậy tính từ sáng qua đến đầu giờ chiều nay, tổng lượng mưa nhiều điểm tại miền Trung đã lên tới trên 300 mm, có nơi 600 – 700mm và còn có khả năng mưa lớn kéo dài, kéo theo việc các hồ chứa có thể phải xả lũ khẩn cấp.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất