| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

Thứ Hai 04/07/2011 , 22:39 (GMT+7)

Trong ngày thi đầu tiên, hàng loạt thí sinh tại Hà Nội đã bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. 

Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải, có 2 thí sinh đã bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng sau 30 phút làm bài.

Ở điểm thi số 6, Trường ĐH Điện lực, thí sinh Vũ Bá Nguyên số báo danh 6.481 cũng bị đình chỉ thi môn toán do mang điện thoại vào phòng. Sau một giờ làm bài, bất ngờ điện thoại của thí sinh Nguyên đổ chuông và em đã bị giám thị bắt giữ lập biên bản và đình chỉ thi.

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Thủy lợi, trong ngày 4/7, sau khi kết thúc hai môn thi đầu tiên, có 3 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. Cá biệt, tại Trường ĐH Đại Nam, có trường hợp một thí sinh kẹp điện thoại di động vẫn bật nguồn giữa hai ban chân, phải hết một nửa thời gian làm bài mới bị phát giác và đình chỉ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.