| Hotline: 0983.970.780

Hàng ngàn người đang nỗ lực 'tìm' thi thể nạn nhân lái máy xúc bị lật úp

Thứ Năm 26/05/2016 , 17:00 (GMT+7)

Trong lúc lái máy xúc của gia đình vét mương thủy lợi cho xóm thì nạn nhân đã bị máy xúc lật và tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h40 chiều 26/5 tại địa bàn xóm 2 xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm anh Nguyễn Đình Vinh (SN 1996, trú xóm 2 xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu Nghệ An) lái máy xúc chết dưới gầm máy lật úp giữa mương.

Theo đó, vào thời gian trên, anh Vinh lái máy xúc của gia đình đi vét kênh thủy lợi N13 cho địa phương, khi lái máy qua cống sang xóm 5 thì máy xúc bị lật khiến anh Vinh tử vong tại chỗ, thi thể bị kẹt dưới máy.

Nhận được nguồn tin, người dân và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt tại nơi xảy ra tai nạn để đưa thi thể anh ra ngoài. Tuy nhiên do sức nặng hàng chục tấn của máy đè lên nên chính quyền địa phương đã đưa máy xúc khác đến giải cứu vẫn chưa thành.

Biện pháp sắp tới là phải thuê máy cẩu vào nhấc máy xúc ra, nhưng đường di chuyển rất khó khăn nên việc lấy thi thể ra vẫn đang gặp trở ngại.

Được biết anh Vinh là con trai một của vợ chồng anh Nguyễn Đình Sắt. Anh lái máy cho gia đình và chưa lấy vợ.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhanh tại hiện trường:

16-42-22_img_20160526_160011

16-42-22_img_20160526_160015

16-42-22_img_20160526_155811

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.