| Hotline: 0983.970.780

Hàng ngàn người về Bến Cát xem ổ mối hình Phật

Thứ Năm 01/07/2010 , 07:15 (GMT+7)

Một người dân khẳng định, tượng Phật “ổ mối” ngày càng to ra và rất giống Phật ngồi thiền...

Ngày 30/6, hàng ngàn người dân trong tỉnh Bình Dương đã ùn ùn kéo về lô cao su thuộc Công ty Cao su Bến Cát (xã An Tây, huyện Bến Cát) để xem và chiêm bái ổ mối đùn từ dưới đất lên được cho là giống hình dáng một tượng Phật.

Một người dân khẳng định, tượng Phật “ổ mối” ngày càng to ra và rất giống Phật ngồi thiền. Tai, mắt, mũi, tóc rất đầy đủ…

Việc ổ mối có hình dáng giống tượng Phật khiến người dân hiếu kỳ tụ tập về xã An Tây tăng đột ngột. Các lô cao su của Công ty cao su Bến Cát có thời điểm lên đến hàng ngàn người.

Công an An Tây và An Điền đã huy động lực lượng gìn giữ an ninh trật tự. Thế nhưng, sự mê tín của người dân ngày càng gia tăng, nhiều người bắt đầu mua nhang đèn, hoa quả đến cúng bái, tụ tập lạy Phật, và chính quyền xã đành... bất lực.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Bến Cát đã họp khẩn và đưa ra phương án thực hiện di dời tượng Phật “ổ mối” về chùa Tổ Long Hưng.

Nhưng người dân không ngớt đổ dồn về đây, thậm chí có người ở Thành phố Hồ Chí Minh hay tin đã có mặt tại chùa để thắp nhang cầu nguyện, tận tay sờ tượng Phật này gây nên cảnh tượng chen lấn tại chùa Tổ Long Hưng.

Theo anh Bùi Ngọc Ẩn, người dân xã Tân Định, huyện Bến Cát, việc ổ mối đùn từ dưới đất lên có hình thù nào đó là chuyện bình thường, nhưng không ngờ người dân hiếu kỳ và mê tín đến như vậy.

Trước tình hình đó, Thượng thọ Thích Thiện Long, chủ trì chùa Tổ Long Hưng cho biết, việc quyết định đưa “ổ mối” có hình dáng tượng Phật về chùa là quyết định đúng nhằm tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân và để tuyên truyền cho người dân giảm bớt hiếu kỳ, mê tín.

Tuy nhiên, trước việc người dân kéo về chùa quá đông, ban trụ trì rất lo ngại mất an ninh trật tự. Chùa đề nghị chính quyền hỗ trợ giữ gìn sự bình yên cho chùa và yêu cầu người dân đến viếng chùa, xem Phật “ ổ mối” thì giữ gìn an ninh chung.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.