| Hotline: 0983.970.780

Hàng thủ mắc sai lầm, Việt Nam để thua trên đất Indonesia

Thứ Bảy 03/12/2016 , 22:48 (GMT+7)

Đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã mắc những sai lầm giúp Indonesia có chiến thắng 2-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

Hàng thủ là nơi Indonesia bị đánh giá thấp hơn Việt Nam trước trận đấu khi đội chủ nhà mất cả hai trung vệ chính còn HLV Hữu Thắng chỉ không được sử dụng Đình Luật .Tuy nhiên màn trình diễn trên sân lại đi ngược với những dự đoán, khi các hậu vệ Việt Nam mắc lỗi trong cả hai bàn thua.

Indonesia mở tỷ số ngay ở phút thứ bảy từ một tình huống phạt góc. Trung vệ Pranata ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển đã ghi dấu ấn với tình huống đánh đầu dũng mãnh. Trong tình huống này, có tới ba cầu thủ hàng phòng ngự Việt Nam đã bỏ quên cầu thủ Indonesia.

Việt Nam nhanh chóng có bàn gỡ hòa nhờ pha phạm lỗi của Wahyudi với Công Vinh trong vòng 16m50. Trên chấm phạt đền, Văn Quyết đánh bại thủ thành Hermansyah đưa trận đấu về thế cân bằng.

Chấm 11 mét cũng là nơi chứng kiến trận đấu kết thúc trên bảng tỷ số. Quế Ngọc Hải có tình huống phạm lỗi với Lilipaly sau khi mắc sai lầm để tiền vệ gốc Hà Lan vượt mặt. Tiền đạo kỳ cựu Salossa dứt điểm căng tung lưới Việt Nam dù Nguyên Mạnh đã chạm được tay vào bóng.

Chiến thắng 2-1 ở lượt đi giúp Indonesia có lợi thế trước trận đấu lượt về ở Mỹ Đình vào ngày 7/12 tới đây. Trong khi đó Việt Nam buộc phải tấn công ở lượt về và với bàn sân khách thì chiến thắng 1-0 là đủ cho thầy trò HLV Hữu Thắng đi tiếp.

hang-thu-mac-sai-lam-viet-nam-de-thua-tren-dat-indonesia-page-2
Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trên chấm phạt đền của Indonesia. Ảnh: Đức Đồng.


Indonesia tiếp tục cho thấy sự hưng phấn về tinh thần sau vòng bảng. Được chơi trên sân nhà, đoàn quân của HLV Alfred Riedl giữ vững lối đá quyết liệt, máu lửa, không ngại va chạm và tranh cướp ngay từ phần sân đối phương. Điều này khiến Việt Nam khó triển khai lối chơi và có tâm lý giữ chân để chờ trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các học trò của HLV Hữu Thắng còn gặp khó bởi mặt sân quá xấu tại Pakansari. Lối chơi chuyền nhiều, phối hợp nhỏ của Việt Nam bị ảnh hưởng lớn bởi sự mấp mô của mặt sân. Trong khi đó Indonesia chủ động chuyền dài, chơi bóng bổng và đây là cách họ hạn chế sự ảnh hưởng bởi điều kiện thi đấu.

Hiệp một chứng kiến thế trận cân bằng của hai đội và điểm nhấn là những pha va chạm thay vì yếu tố chuyên môn. Tuy nhiên hiệp hai đã diễn ra hấp dẫn hơn với nỗ lực đẩy cao đội hình của Indonesia nhằm sớm kết liễu Việt Nam ngay ở lượt đi. Trong thế trận tấn công dồn dập, đội chủ nhà liên tục khoét vào cánh phải nơi cặp đôi Đình Đồng và Ngọc Hải không có phong độ tốt. Mặc dù vậy các cơ hội Indonesia tạo ra không đủ nguy hiểm để Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa.

hang-thu-mac-sai-lam-viet-nam-de-thua-tren-dat-indonesia-page-2-1
Văn Quyết ghi bàn nhưng cũng bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn. Ảnh: Đức Đồng.


Ngược lại, Việt Nam có ít nhất bốn tình huống ngon ăn để có thể ghi bàn trong hiệp hai. Trọng Hoàng dứt điểm thiếu chính xác ở tư thế trống trải trong vòng 16m50 và Văn Quyết bắt vô lê vội vàng đã không mang lại bàn thắng ở đầu hiệp hai. Tình huống đáng tiếc nhất xuất hiện ở phút 71 khi Văn Quyết đánh đầu ra ngoài từ pha kiến tạo không thể thuận lợi hơn của Xuân Trường.

Đến cuối trận, thủ môn Hermansyah đã có pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm vào góc cao của Thanh Trung. Đây là tình huống đáng chú ý cuối cùng trước khi trận đấu khép lại. Sự xuất hiện của Công Phượng trong ít phút cuối không tạo nên đột biến và hai đội buộc phải chờ tới trận lượt về để xác định tấm vé đầu tiên vào chung kết.

Đội hình thi đấu 

Indonesia: Kurnia Meiga, Beny Wahyudi, Lestaluhu, Yama Pranata, Lestusen, Ferdinan Alfred ( Muchlis Syalfulloh 64'), Rizki Pora, Bayu Andriatmoko, Andik Vermansha (Zamrun 90'), Lilipally, Boaz Salossa (Dimas 81').

Bàn thắng: Pranata (6'), Boaz Salossa (50')

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Xuân Trường, Thành Lương (Thanh Trung 83'), Văn Quyết (Công Phượng 89'), Công Vinh. 

Bàn thắng: Văn Quyết (17')

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm