Chị Lê Thị Loan ( xóm 13) bức xúc trước những bể nước sạch
Hàng trăm hộ dân ở xã Thọ Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) thường xuyên thiếu nước sinh hoạt.
Từ năm 2008, xã khánh thành công trình nước sạch trị giá hơn 400 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có ống dẫn nước vào các hộ dân nên tình trạng thiếu nước càng trầm trọng.
Thọ Sơn là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện, tỉ lệ hộ đói nghèo chiếm tới hơn 37,5%.
Bên cạnh hệ thống hạ tầng yếu kém, thì thiếu nước sinh hoạt triền miên là nỗi khổ lớn nhất của các hộ dân trong xã, nhất là những thôn sống trên cao. Đầu năm 2007, thực hiện Chương trình 135, xã Thọ Sơn được nhận 400 triệu để xây dựng công trình nước sạch, đặt tại thôn 13. Tháng 12/2008, công trình được nghiệm thu và giao cho UBND xã Thọ Sơn quản lý, sử dụng.
Tuy nhiên, hai năm nay, trong khi người dân xã Thọ Sơn rất khát nước sạch sinh hoạt thì công trình này chỉ thi thoảng dùng vào việc tưới đồng ruộng. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lý Ngọc Thơm, Phó Chủ tịch xã Thọ Sơn, cho biết: Ngân sách địa phương xã còn hạn hẹp, khi có công trình nước sạch, người dân vẫn không thực hiện quy chế nộp phí vận hành máy. Do người dân không chủ động mua ống dẫn nước về nhà nên công trình nước sạch không thể sử dụng và đành chấp nhận bỏ hoang.