| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm khách không được lên tàu vì sai tên

Thứ Năm 27/01/2011 , 09:18 (GMT+7)

Sau 2 ngày nhà ga tiến hành đối chiếu CMND hành khách với tên khách trên vé tàu, hàng trăm người đã phải xuống ga.

Sau 2 ngày nhà ga tiến hành đối chiếu chứng minh nhân dân hành khách với tên khách trên vé tàu, hàng trăm người đã phải xuống ga và tốn tiền phí đổi vé với mức từ 10 đến 30% vì tên không hợp lệ.

Theo thông báo, kể từ 25/1 đến 31/1 (từ ngày 22-28 tháng 12 âm lịch), hành khách đi trên tàu Thống Nhất và tàu địa phương, ga Sài Gòn thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng minh nhân dân (CMND) người đi tàu với tên, CMND ghi trên vé. Sau 2 ngày kiểm tra, nhân viên ga Sài Gòn đã phát hiện hàng trăm hành khách có tên in trên vé không trùng với giấy chứng minh nhân dân (CMND) nên không được lên tàu.

Nhân viên ga Sài Gòn đang tiến hành đối chiếu tên trên vé và giấy CMND của hành khách

Sáng ngày 26/1, tay xách nách mang hành lý, anh Nguyễn Văn Lưu (quê Nghệ An) cho biết, cách đây 1 tháng anh nhờ người bạn đăng ký mua 2 vé tàu về Vinh. Do vậy tên in trên vé là tên của người bạn này. Sáng nay, khi nhân viên ga kiểm tra thì không cho lên tàu buộc phải đổi vé lại. "Đổi tên hai vé lại cho trùng với giấy CMND để lên tàu cũng mất 370.000 đồng, coi như mất toi thêm 1 vé...", anh Lưu bức xúc.

Còn Hương, sinh viên trường Đại học Luật TP HCM, quê Khánh Hòa mếu máo cho biết, sáng nay Hương hớn hở ra ga về nhà thăm mẹ, không ngờ lại bị vướng lại vì tên in trên vé không trùng với giấy CMND. "Tiền trong túi đã không còn, em đang đợi bạn đến chuyển tiền để đổi vé. Em chỉ sợ bạn không đến kịp thì lỡ chuyến mất", Hương nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thành - Phó ga Sài Gòn cho biết, cho đến sáng nay (26/1) đã có gần 300 trường hợp trong 13 đoàn tàu không trùng khớp tên với số CMND nên buộc phải đổi lại vé. Theo đó, bình quân mỗi đoàn tàu có từ 20 đến 30 trường hợp vé không hợp lệ và phải đổi lại.

Đối với vé tàu mua không đúng tên người đi tàu thì ga giải quyết cho trả vé thu lệ phí 30%. Còn những trường hợp trong cùng gia đình, người này không đi, để người khác thì ga giải quyết cho đổi thu lệ phí 10%. Để tạo điều kiện cho khách về quê và không phải mất trắng tiền vé, ga Sài Gòn đã cho khách đổi lại vé (phí 30%) đúng với số tàu, số chỗ ngồi mà hành khách đã mua trước đó".

"Việc kiểm tra tên trên vé với tên trên giấy CMND là biện pháp hữu hiệu nhất để tránh tình trạng vé chợ đen. Những hành khách có vé tàu không hợp lệ đa số do mua lại từ người khác hoặc từ “cò” vé ngoài chợ đen", ông Thành nhấn mạnh.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm