| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm tấn củ đậu chất đống không có người mua, dân cho bò ăn

Thứ Tư 07/12/2016 , 09:15 (GMT+7)

Cách đây 1 năm, người dân trồng củ đậu ở các xã An Khương, huyện Hớn Quản, Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, hồ hởi, vui mừng vì được mùa, bán được giá. Nhưng năm nay thì khác, củ đậu không chỉ mất mùa mà còn mất cả giá, bán chẳng ai mua...

16-04-06_nh-1
Những bao củ đậu chất đống không có người mua
 

Nhưng năm nay thì khác, củ đậu không chỉ mất mùa mà còn mất cả giá, bán chẳng ai mua, khiến hàng trăm tấn củ bỏ thối, cho bò ăn, đổ ra đường, nhiều hộ chẳng buồn thu hoạch tiếp.

An Khương là xã có nhiều hộ trồng đậu nhất huyện Hớn Quản, vào những ngày này năm trước, người dân phấn khởi bao nhiêu thì nay u buồn bấy nhiêu. Trên những cánh đồng mênh mông, chỉ thấy cỏ mọc um tùm, không một bóng người.

Đến gia đình anh Điểu Hưng, hàng chục bao củ đậu chất đống vì không bán được. Anh Hưng xót xa nói: “Nhà đang thu hoạch được mấy tấn thì phải ngưng vì thương lái cứ khất lần nhưng không thấy đến mua. Ở ấp 1 này, có nhiều hộ cùng cảnh ngộ như tôi lắm. Một số hộ gia đình cũng bán được, nhưng lái họ chưa chịu trả tiền”.

16-04-06_nh-3
Củ đậu đổ ra đường chống lầy
 

Tương tự, tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, hàng trăm tấn củ đậu chất đống không có người mua, những cánh đồng chưa thu hoạch còn bạt ngàn. Gặp chúng tôi, chị Thị K Liễu ở ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh, buồn bã nói: “Ruộng củ đậu đang thu hoạch cũng bỏ, vì lái họ trả giá thấp quá, 1 ký không đủ trả tiền thuê người thu hoạch. Năm nay coi như mất trắng rồi".

Anh Nguyễn Văn Tre, ở ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh, than thở: “Tôi trồng 1 ha, vụ trước thu hơn 80 tấn, giá bán từ 4 ngàn rưỡi đến 5 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, còn lãi hơn 200 triệu đồng. Còn năm nay, có nguy cơ mất trắng. Hồi đầu vụ, giá cũng khá cao, lên đến 5-7 ngàn đồng/kg. Nhưng đến giờ thì chỉ còn khoảng 1.500 đồng/kg”.

16-04-06_nh-2
Đem củ đậu cho bò ăn
 

“An Khương và Lộc Khánh dù khác huyện nhưng lại nằm sát nhau, chính vì thế, mấy năm trước họ thấy củ đậu được giá nên đổ xô trồng, không ít người mua phải giống kém chất lượng nên năng suất thấp, kéo dài thời gian sinh trưởng, dẫn đến qua thời điểm nên khó bán, bị ép giá.

Hiện diện tích củ đậu chưa thu hoạch còn khoảng hơn chục ha, và khoảng 12ha trồng mới nữa. Điều đáng nói là hầu hết bà con trồng củ đậu là đồng bào thiểu số S’tiêng, nhiều gia đình còn khó khăn”, ông Dương Công Hằng, Chủ tịch UBND xã An Khương.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.