| Hotline: 0983.970.780

Hàng vạn du khách lưu trú Hạ Long ngày đầu năm

Thứ Hai 02/01/2012 , 09:10 (GMT+7)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh dự kiến trong những ngày đầu năm mới thành phố Hạ Long sẽ đón hàng vạn khách lưu trú.

Đón khách du lịch đầu tiên thăm quan Vịnh Hạ Long năm 2012

Sáng 1/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy đã tổ chức đón tiếp, tặng hoa chúc mừng những vị khách du lịch đầu tiên đến tham quan Vịnh Hạ Long.

Vị khách Nguyễn Thị Thuý An (Bình Dương) trong đoàn khách 28 thành viên đến từ nhiều quốc gia đã là người xông đất đầu tiên của Vịnh Hạ Long năm 2012. Dự kiến trong ngày đầu năm mới thành phố Hạ Long sẽ đón hàng vạn khách lưu trú.

Ngay đầu buổi sáng, Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy đã đón tiếp 3 đoàn Trung Quốc, Nhật Bản và đoàn khách đa quốc tịch của Saigontourist với gần 100 khách du lịch xông đất thăm quan vịnh Hạ Long.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng hoa và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới 2012 tới những vị khách du lịch đầu tiên. Cho tới 12 giờ ngày 1/1, đã có khoảng 5.000 khách xuất phát tham quan Vịnh Hạ Long trên 352 chuyến tàu.

Cũng trong ngày mồng một Tết Dương lịch, Saigontourist Quảng Ninh sẽ đưa đón thêm 500 khách quốc tế tham quan Hạ Long, là những du khách mang quốc tịch Trung Quốc, châu Âu... Các đơn vị lữ hành tại Quảng Ninh đã tổ chức đón tiếp chu đáo và đưa đoàn tham quan các điểm du lịch trong thành phố bên bờ di sản theo lịch trình tour đã định.

Trước đó, để thu hút du khách, giữ chân các du khách ở lại Hạ Long lâu hơn, các khách sạn ở khu du lịch Bãi Cháy đều tổ chức các chương trình đón Giao thừa năm 2012. Hầu hết các khách sạn tại khu du lịch Bãi Cháy đều đạt công suất phòng trên 65%. Nhiều khách sạn đạt từ 75-100% như Sài Gòn Hạ Long (đạt 100%); Novotel có kế hoạch đón trên 300 khách đến đặt phòng và lưu trú qua ngày 1/1.

Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa mà ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã duy trì trong nhiều năm nay. Năm 2011, du lịch Quảng Ninh đón 6,2 triệu lượt khách, trong đó có 2,3 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 3.400 tỷ đồng. Năm 2012, Quảng Ninh phấn đấu thu hút 7 triệu lượt khách đến tham quan và đạt doanh thu 4.000 tỷ đồng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm