| Hotline: 0983.970.780

Hàng xóm nói nghi phạm sát hại bé Nhật Linh 'thân thiện, có tâm'

Thứ Sáu 14/04/2017 , 13:42 (GMT+7)

Nhiều thông tin liên quan đến nghi phạm sát hại bé gái Nhật Linh hé lộ những góc khuất không ai có thể lường trước được. Sáng 14/4, cảnh sát Nhật Bản bắt giữ ông Yasumasa Shibuya, nghi phạm sát hại bé Nhật Linh, bé gái 9 tuổi, người Việt Nam.

NHK dẫn nguồn từ cảnh sát Nhật cho hay, ông Shibuya chắc chắn có liên quan tới cái chết của bé Nhật Linh vào tháng trước, nhưng chưa thể kết luận rằng ông là hung thủ trong vụ án.

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh Yasumasa Shibuya được áp tải về cơ quan điều tra. Ảnh: Asahi

Yasumasa Shibuya cho biết, ông là người kinh doanh bất động sản ở Matsudo, tỉnh Chiba. 

Cảnh sát đang lục soát nhà của ông Shibuya và thu giữ hai chiếc xe ô-tô của ông này, để kiểm tra xem liệu đó có phải là xe dùng để phi tang thi thể nạn nhân hay không.

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh là người như thế nào?

Người này sống trong khu căn hộ cách nhà bé Nhật Linh 300m.

Phụ huynh Watanabe Hiroshi (44 tuổi), có con trai lớn là bạn cùng lớp với nạn nhân Nhật Linh, sau khi biết nghi phạm đã bị bắt giữ đã chia sẻ với truyền thông về thân thế ông Yasumasa Shibuya.

Hiroshi nói rằng ông Shibuya chính là Chủ tịch Hội phụ trách giám sát học sinh đến trường, hồi tháng 2/2009.

Vị trí này được các tình nguyện viên hỗ trợ trông chừng trẻ đến trường bầu ra. Thậm chí, ông Shibuya dự định tranh cử vị trí chủ tịch hội này trong năm học tới.

Vị phụ huynh này cho biết thêm là các em học sinh đều biết ông Shibuya, và bé Nhật Linh có thể cũng biết ông.

Cảnh sát Nhật Bản sẽ điều tra vụ vào cá nhân ông Shibuya và theo hướng cách làm việc, tổ chức của Hội phụ trách giám sát học sinh đến trường của ngôi trường bé Nhật Linh theo học.

Người đàn ông 'vui tính và tận tâm'

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh, ông Shibuya, từng tham gia vào nhóm tình nguyện viên, giám sát học sinh tới trường.

NHK dẫn lời một phụ nữ ngoài 50 tuổi, hàng xóm với nghi phạm Shibuya, cho biết: ông Shibuya là người vui tính và rất tận tâm trong việc giám sát học sinh đi học.

Bản thân ông cũng có con đang theo học cùng trường với bé Nhật Linh.

Người hàng xóm này nói thêm rằng, giờ bà có cảm giác về điều gì đó rất không ổn trong vụ việc này.

Trong mắt những người xung quanh, nghi phạm Yasumasa Shibuya là người hết sức thân thiện.

Sau khi cảnh sát Nhật Bản gọi điện thoại báo tin về việc bắt nghi phạm Shibuya, anh Lê Anh Hào (bố của bé Nhật Linh) đã gửi lời 'cảm ơn' tới lực lượng điều tra.

Trong cuộc điện thoại phỏng vấn do NHK thực hiện, anh Lê Anh Hào cho biết: “Tôi mừng khi biết nghi phạm đã bị bắt giữ và tôi muốn nói với con gái mình về điều này”.

Về thái độ với nghi phạm - một người mà gia đình anh không quen biết, anh Lê Anh Hào nói: “Tôi không biết phải nói gì. Tôi sẽ chỉ tha thứ nếu như ông ta trả lại sự sống cho con gái tôi”.

Cảnh sát bắt giữ và áp tải nghi phạm Shibuya tới văn phòng điều tra - Ảnh: Asahi

Nếu nghi phạm Yasumasa Shibuya là hung thủ?

Hiện tại, cảnh sát ra lệnh bắt giữ nghi phạm Shibuya để phục vụ điều tra, nên chưa thể kết luận ông là hung thủ sát hại bé Nhật Linh.

Nhưng nếu quá trình điều tra chứng minh Shibuya là hung thủ, ông có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình, tương tự như bản án với Yasuhiro Kimino, trong vụ án năm 2014.

Năm 2014, Yasuhiro Kimino (47 tuổi) bắt cóc và sát hại bé gái lớp một Ikuta Mirei. Cảnh sát sau đó phát hiện một túi lớn chứa 6 túi nhỏ, bên trong có các phần thi thể của Mirei tại rừng, chỉ cách nhà cô bé 150m.

Ngày 18/3/2016, tòa án ở Kobe đã tuyên án tử hình dành cho Kimino với các tội danh bắt cóc với mục đích dâm ô, giết người, xâm phạm và vứt bỏ thi thể.

CÁC MỐC CHÍNH TRONG VỤ SÁT HẠI BÉ LÊ THỊ NHẬT LINH

Hang xom noi nghi pham sat hai be Nhat Linh 'than thien, co tam'

Ngày 24/3: Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, mất tích sau khi rời khỏi nhà để đi đến trường Tiểu học Mitsumi số 2, tỉnh Chiba.

Ngày 25/5: Khoảng thời gian mà bé Nhật Linh có thể bị sát hại.

Ngày 26/3: Trên mạng xã hội xuất hiện dòng tin nhắn lạ, gợi ý tìm ‘xác một bé gái’ ở con kênh. Một tiếng sau đó, thi thể bé Nhật Linh được phát hiện ở kênh thoát nước tại Abiko, tỉnh Chiba.

Ngày 27/3: Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé Linh có dấu hiệu bị xiết ở cổ, và bị xâm hại. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về cái chết của bé gái Lê Thị Nhật Linh, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật phối hợp với cơ quan chức năng sở tại điều tra về vụ án mạng.

Ngày 29/3: Cảnh sát tìm thấy nhiều vật dụng tuỳ thân của bé Nhật Linh, gồm có quần áo và cặp sách. Khoảng 500 người đã đến viếng lễ tang bé Nhật Linh tại Nhật Bản.

Ngày 2/4: Thi thể bé Nhật Linh được đưa từ Nhật Bản về Việt Nam để mai táng. Bé Linh được mai táng tại quê nhà, ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 14/4: Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Shibuya Yasumasa, từng là hội trưởng hội phụ huynh trường Tiểu học Mitsumi số 2, trường mà bé Nhật Linh đang theo học.

 

(phunuonline.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm