Từ giữa tháng 11 đến tuần đầu tháng 12 vừa rồi, không ít ruộng hành của bà con nông dân ở huyện Nam Sách (Hải Dương) bị đổ dọc rồi mang bệnh.
(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 252 ra ngày 20/12/2010)
Từ giữa tháng 11 đến tuần đầu tháng 12 vừa rồi, không ít ruộng hành của bà con nông dân ở huyện Nam Sách (Hải Dương) bị đổ dọc rồi mang bệnh.
Từ giữa tháng 11 đến tuần đầu tháng 12 vừa rồi, không ít ruộng hành của bà con nông dân ở huyện Nam Sách (Hải Dương) bị đổ dọc rồi mang bệnh.
(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 252 ra ngày 20/12/2010)
Bạn đang đọc bài viết Hành bị đổ dọc rồi mang bệnh tại chuyên mục Trồng trọt của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam xin vui lòng gửi về hòm thư baonongnghiepdientu@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
KS. Nguyễn Hữu Vân
QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.
HẢI PHÒNG Trung bình các năm gần đây, Hải Phòng có diện tích lúa bị chuột phá hại khoảng 700ha, trong đó nhiều địa phương thậm chí mất trắng.
Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.
Hải Dương Giống lúa nếp cái hoa vàng Kinh Môn sau phục tráng cho năng suất và giá trị kinh tế cao hơn so với nếp cái hoa vàng thông thường.
UBND tỉnh Bến Tre vừa có công văn yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý sâu đầu đen hại dừa trước dấu hiệu gia tăng.
HẢI DƯƠNG Gọi là 'bệnh kép' bởi hơn tháng nay, một số ruộng ớt của nông dân huyện Nam Sách cùng lúc bị 2 loại bệnh gây hại với triệu chứng rất đặc trưng.
TIỀN GIANG Ông Trần Văn Khả (ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) là nông dân tiên phong ở địa phương trồng giống sapoche Mexico cho hiệu quả kinh tế cao.
Năm nay, cây nhót trồng ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) mất mùa nên giá tăng gấp đôi, gấp ba năm ngoái.
Năm 2023, Phú Thọ có 24 mã số vùng trồng chuối phục vụ nội tiêu và 9 mã số vùng trồng chuối phục vụ xuất khẩu được cấp.
Giống lúa Gia Lộc 26 và Gia Lộc 35 có chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt, đã được sản xuất thử nghiệm và được đánh giá tốt ở địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Giống lúa TBR97 tạo ấn tượng ngay từ lần đầu với ngành chức năng và bà con nông dân khi đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay ở huyện Ba Tơ.
NINH THUẬN Với sản phẩm chủ lực là măng tây xanh, HTX Châu Rế đã giúp người Chăm ở địa phương từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách, làm giàu trên vùng đất thiếu mưa, thừa nắng.