| Hotline: 0983.970.780

Hành trình đỏ 2014 tiếp nhận được gần 1.100 đơn vị máu

Thứ Sáu 04/07/2014 , 22:35 (GMT+7)

Ngày 3/7, tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP Rạch Giá diễn ra lễ xuất quân Hành trình đỏ 2014 do tỉnh Kiên Giang phối hợp với nhãn hàng Dr Thanh - Tập đoàn Tân Hiệp Phát phát động.

GS.TS Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ - 2014 nhận ngọn lửa thiêng từ lễ đài.

Khởi đầu hành trình, ngày hội hiến máu “Giọt hồng miền cực Nam” khởi đầu nhận được gần 1.100 đơn vị máu. Trong đó có sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, viên chức, thanh niên các cớ quan Tỉnh đoàn, Công đoàn các cơ quan, sở, ban, ngành tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thu được hơn 505 đơn vị máu.

Đến ngày thứ hai, hành trình đỏ 2014 đến TP Cần Thơ, Nhiều chiến sĩ công an, bộ đội, công chức, viên chức, sinh viên…tình nguyện hiến 540 đơn vị máu.

Hành trình đỏ là chương trình vận động hiến máu tình nguyện diễn ra trên cả nước với nhiều đối tượng tham gia hiến máu, với thông điệp “Yêu thương và chia sẻ”, nhãn hàng Dr Thanh sẽ đồng hành với hành trình đi qua 25 tỉnh thành tại 25 tỉnh, thành phố từ Nam ra Bắc; trong 28 ngày đêm, tổ chức 25 ngày hội hiến máu nhân đạo tại các điểm dừng chân.

Hành trình chia làm 2 đoàn: Đoàn 1 (từ ngày 1/7 – 24/7), xuất phát tại tỉnh Kiên Giang (ngày 3/7) di chuyển đến 16 tỉnh, thành phố bao gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa trở ra Hà Nội; Đoàn 2 (từ ngày 9 – 22/7), từ Hòa Bình (ngày 10/7) đi đến 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc gồm: Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng hướng về Hà Nội.

Đến ngày 24/7 hai đoàn sẽ hội quân tại Thủ đô Hà Nội, từ 24 – 28/7 thực hiện các hoạt động tại thủ đô và chuẩn bị ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” (ngày 26/7).

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thu nhận những giọt máu hồng, đoàn còn phổ biến những kiến thức cơ bản về căn bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu, đồng thời tạo một sợi dây kết nối những trái tim nhân ái trên khắp mọi miền đất nước bằng những giọt máu nghĩa tình, đưa con người xích lại gần nhau hơn.

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ lần thứ II/2014, cho biết: Hành trình Đỏ đã thực sự góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu nhân đạo trên phạm vi cả nước, thực hiện hiệu quả công tác điều phối máu, giảm bớt gánh nặng thiếu máu điều trị tại các địa phương trong dịp hè. Hành trình đỏ năm 2013, đã vận động hiến máu tình nguyện và tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) tới hàng chục vạn người, tổ chức tiếp nhận hơn 12.000 đơn vị máu và thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa tại 15 tỉnh, thành phố.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm