| Hotline: 0983.970.780

Hấp dẫn đào đá miền núi Nghệ An

Chủ Nhật 07/02/2010 , 09:14 (GMT+7)

Phục vụ người dân sắm Tết, tại Nghệ An xuất hiện loại đào đá - loại đào được coi là “đặc sản” riêng có của vùng núi Nghệ An...

Ảnh minh họa

Phục vụ người dân sắm Tết, tại Nghệ An xuất hiện loại đào đá - loại đào được coi là “đặc sản” riêng có của vùng núi Nghệ An, vào dịp Tết gia đình khá giả nào cũng muốn có một cành trong nhà.

Đào đá mọc tự nhiên ở các vùng núi đá tại các huyện miền núi. Ưu điểm là cành cao, to, nhiều hoa, hoa nở đều, có những cành có độ tuổi hàng chục năm, rêu bám thành từng lớp trên cành, trông rất “cổ kính,” đẹp hơn hẳn các loại đào khác hiện có trên thị trường.

Loại đào này không trồng được tự nhiên mà phải tìm kiếm trong rừng sâu, rất khó khăn mới có được nên trở nên quý hiếm.

Hiện giá bán dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/cành, cá biệt có cành giá lên đến 5 triệu đồng, cao hơn so với đào Nhật Tân hay đào bình thường khác.

Vào dịp Tết hàng năm, tại Nghệ An luôn có những người chuyên kinh doanh đào đá bằng việc lên các huyện miền núi thu gom, tìm mua đem về thành phố Vinh hoặc đem đến các địa phương khác bán kiếm lời.

Loại đào này không sợ ế vì cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.