| Hotline: 0983.970.780

Hạt giống CP Việt Nam tri ân nông dân

Thứ Hai 29/09/2014 , 09:22 (GMT+7)

Tri ân với người dân và các cấp chính quyền, hằng năm Cty TNHH Hạt giống CP Việt Nam đã có những đóng góp tiền của, công sức để xây dựng cơ sở vật chất cho địa phương.

Xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là vùng bán sơn địa nắng nóng quanh năm, đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn. Từ khi Cty TNHH Hạt giống CP Việt Nam liên kết SX hạt giống ngô lai F1 đã giúp bà con nơi đây ngày càng khấm khá...

Những ngày này, các xã viên HTXNN Phước An, xã Phước Vinh đang khẩn trương làm vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị vật tư, giống để cuối tháng 10 bắt đầu xuống giống SX hạt ngô lai F1 theo hợp đồng đã ký kết với các doanh nghiệp giống.

Ông Lê Quốc Hoa, Chủ nhiệm HTXNN Phước An cho biết: "Do sống trong thời tiết luôn nắng nóng, đặc biệt mùa mưa kết thúc sớm nên chúng tôi rất có kinh nghiệm SX, chủ động lấy nước từ hồ Sông Biêu để SX hạt ngô lai F1. Toàn HTX có 700 ha đất nông nghiệp. Mặc dù chủ động nước tưới nhưng diện tích lúa của HTX rất ít, chủ yếu trồng táo, nhất là diện tích trồng ngô rất lớn, chiếm 350 ha".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài Cty Hạt giống CP còn có các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng tham gia SX hạt ngô lai F1 tại Phước Vinh.

Sở dĩ người dân mở rộng diện tích liên kết SX ngô giống với các doanh nghiệp bởi có nhiều cái lợi như giá cả ổn định, đầu ra đã có doanh nghiệp thu mua, nếu không may do thời tiết mất mùa thì được doanh nghiệp hỗ trợ.

Theo tính toán của ông Hoa, năng suất mỗi ha ngô giống bình quân đạt 8 - 9 tấn (cả hạt và lõi), bán với giá 9.000 đồng/kg, trừ chi phí người nông dân còn lãi 30 - 40 triệu đồng. Thu hoạch ngô giống xong họ lại tiếp tục trồng ngô thương phẩm và cây màu.

Ông Wara Rojsirisup, Tổng GĐ Cty TNHH Hạt giống CP Việt Nam cho biết: "Xã Phước Vinh hội tụ đủ điều kiện để SX hạt ngô giống F1, chính vì vậy gần 20 năm qua chúng tôi đã liên kết với người dân nơi đây để SX.

Trong suốt quá trình tham gia SX hạt ngô giống, nông dân xã Phước Vinh đã tuân thủ rất tốt công việc chăm sóc theo đúng kỹ thuật giúp cho Cty, nhờ đó đã SX ra những sản phẩm đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu của bà con cả nước.

Và điều quan trọng nhất là địa phương vào vụ SX sớm hơn các nơi khác. Đây chính là những đợt thu hạt giống đầu tiên trong năm để tham gia xuất khẩu sang Thái Lan, Campuchia, Lào…".

Ông Nguyễn Mông, Bí thư Đảng uỷ xã Phước Vinh: "Liên kết SX hạt ngô lai F1 giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định, doanh nghiệp còn tham gia hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng. Năm nay Cty TNHH Hạt giống CP Việt Nam đầu tư hàng trăm triệu đồng để cải tạo nâng cấp trường mẫu giáo Phước An là rất đáng quý bởi nguồn kinh phí của địa phương chúng tôi còn nhiều khó khăn".

Tri ân với người dân và các cấp chính quyền địa phương đã hợp tác giúp đỡ trong quá trình SX, hằng năm Cty TNHH Hạt giống CP Việt Nam đã có những đóng góp tiền của, công sức để xây dựng cơ sở vật chất cho địa phương.

Đặc biệt năm nay Cty đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị vui chơi, học tập cho trường mẫu giáo Phước An để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn.

Cô giáo Đổng Saranai chia sẻ: "Năm học mới năm nay, các cháu trường mẫu giáo Phước An của chúng tôi không còn cảnh thiếu đồ dùng học tập, vui chơi, không còn phải học trong lớp học mùa hè thì nắng nóng, mùa mưa thì dột, ẩm thấp".

Còn cô giáo Nguyễn Thị Kim Ánh, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Phước An tâm sự: "Những năm qua, dù đã rất cố gắng nhưng do địa phương khó khăn nên kinh phí đầu tư cho trường lớp còn thiếu thốn nhiều.

Trường có 90 cháu chia làm 4 lớp học, do thiếu thiết bị học tập, vui chơi nên chúng tôi phải tổ chức luân phiên, lớp lớn học thì lớp nhỏ phải nghỉ và ngược lại. Nay được Cty đầu tư nâng cấp trường lớp và trang bị đồ dùng học tập, vui chơi cho các cháu chúng tôi rất phấn khởi".

Ông Wara Rojsirisup chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng vì được tham gia đóng góp một phần nhỏ của mình vào những việc rất có ý nghĩa này. Thông qua lớp học được trang bị đầy đủ dụng cụ giúp cho các cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Hy vọng những năm tới Cty tiếp tục phát triển để từ đó có những đóng góp xây dựng trường lớp hay những công trình khác tại địa phương".

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm