| Hotline: 0983.970.780

Hát tiếng Anh tốt hơn người lớn

Thứ Hai 10/06/2013 , 11:15 (GMT+7)

Sau 2 tập phát sóng trên VTV3 vào tối thứ 7, phiên bản nhí của “The Voice" đã nhận được nhiều ý kiến bàn luận từ khán giả truyền hình.

Sau 2 tập phát sóng trên VTV3 vào tối thứ 7, phiên bản nhí của “The Voice" (Giọng hát Việt) đã nhận được nhiều ý kiến bàn luận từ khán giả truyền hình.

Rất nhiều ý kiến thảo luận về việc các thí sinh nhí cũng chuộng hát các ca khúc tiếng Anh hơn tiếng Việt, song song, khán giả truyền hình cũng cho rằng: thí sinh nhí được học tiếng Anh bài bản ngay từ nhỏ, nên hát tiếng Anh rất Tây, và hay hơn hẳn các thí sinh lớn.


Phương Mỹ Chi gây xúc động với ca khúc dân ca

HÁT TIẾNG ANH THEO KIỂU HỌC TIẾNG ANH

Với độ tuổi của thí sinh dự thi là dưới 15 tuổi, nên sự phân bổ thí sinh khá đa dạng. Có những thí sinh còn bé, giọng hát còn nũng nịu, nhưng cũng có những thí sinh đã vỡ giọng, phong cách khá chững chạc và rất người lớn.

Ở 2 tập đầu, nhiều thí sinh chọn hát các ca khúc tiếng Anh có nội dung rất người lớn như các ca khúc của Adele: “One and Only", "Set fire to the rain", "Someone like you”, ca khúc của Rihanna là “Stay” cũng được thí sinh nhí Mai Xuân Bách ở Phan Thiết chọn biểu diễn hay như thí sinh 10 tuổi Hữu Đại chọn ca khúc “Try” của Pink để chinh phục 4 Huấn luyện viên trong vòng “Giấu mặt”.

Điều gây tranh cãi là nội dung những ca khúc này đều nói về những chuyện tình cảm, chuyện thất tình và những mất mát sau tình yêu. Những ca khúc này đều được các giọng ca nhí biểu diễn hết sức thuyết phục, dẫn chứng cho điều đó là các Huấn luyện viên đều nhấn nút “Tôi chọn bạn” và ra sức chèo kéo về đội của mình.

Với những ca khúc có nội dung quá người lớn, liệu các thí sinh nhí có hiểu nội dung hay đơn thuần chỉ là nghe qua truyền hình và hát lại?

Hầu hết các thí sinh này đều xuất thân từ các trường quốc tế, hát tiếng Anh khá chuẩn về mặt phát âm, thậm chí phát âm còn tốt hơn các thí sinh bên phiên bản của người lớn.

Có thể, đây là những ca khúc giúp các em học tiếng Anh và các em đang hát tiếng Anh theo kiểu người học… tiếng Anh vì chưa trải nghiệm được những nội dung đa chiều mà các bài hát của Adele, Pink hay Rihanna.

Tuy nhiên, nhạc nước ngoài cũng không thiếu những ca khúc có ý nghĩa vui tươi, trong sáng và đủ thể loại cho các em chọn đem ra thi thố về mặt thể loại. Cho nên, sẽ trọn vẹn hơn, vẫn khuyến khích các em hát tiếng Anh theo kiểu học tiếng Anh, nhưng chọn các ca khúc có nội dung phù hợp với lứa tuổi hơn, thay vì những: “Em cảm giác như không thể sống nếu thiếu anh… Em muốn anh ở lại đây” (Lời ca khúc “Stay” của Rihanna – do thí sinh Mai Xuân Bách thể hiện trong tập 2, phát sóng tối 8/6)

CA KHÚC DÂN CA GÂY XÚC ĐỘNG

Với ca khúc “Quê em miền nước lũ”, thí sinh Phương Mỹ Chi (10 tuổi) là điểm nhấn gây xúc đọng nhất chương trình. Thí sinh nhí đến từ TP Hồ Chí Minh đã kể câu chuyện về người cô út của mình, người đã dạy thí sinh này hát dòng nhạc trữ tình quê hương nhưng bị mù lòa đã khiến không ít khán giả truyền hình rơi nước mắt.

Ra đến sân khấu, với trang phục áo bà ba, Phương Mỹ Chi cất giọng hát ngọt ngào, sâu lắng như kể câu chuyện về miền nước lũ miền Tây Nam Bộ khiến Huấn luyện viên Hiền Thục khóc vì cảm động, sau đó thí sinh này cũng chọn về đội Hiền Thục, mặc dù cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và ca sĩ Thanh Bùi dùng đủ mọi chiêu để chiêu mộ về đội của mình.

Trước Phương Mỹ Chi, thì thí sinh Phương Duyên cũng chọn ca khúc mang âm hưởng dân gian Bắc Bộ là “Bà tôi” (sáng tác Nguyễn Vĩnh Tiến) để thể hiện, thí sinh này cũng chọn về đội của Huấn luyện viên Hiền Thục. Như vậy, đội của Huấn luyện viên Hiền Thục có nhiều thí sinh hát tiếng Việt và 2 thí sinh hát dân ca cũng là “điểm nhấn” của 2 tập vừa qua.

“Giọng hát Việt nhí” nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự sinh động của thí sinh, có khá nhiều thí sinh hát quên lời, trật nhịp, thậm chí bỏ vài câu không hát vì run quá…, song song 4 huấn luyện viên cũng khá nhẹ nhàng khi dùng chiêu để chinh phục thí sinh.

Hai MC của chương trình là Trấn Thanh và ca sĩ Thanh Thảo cũng làm tròn nhiệm vụ khi kết hợp pha trò hài hước, khiến chương trình diễn ra đúng không khí… dành cho trẻ nhỏ.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm