28 ngoại trưởng EU vừa họp xong tại Brussels để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao của khối này vào ngày 12/2 tới đây.
Một phần kết quả quan trọng của cuộc họp đã được công bố và sẽ chờ các nhà lãnh đạo phê chuẩn.
Đáng chú ý là đề xuất đã được đồng thuận về việc thúc đẩy các "dự án" chung hợp tác với các quốc gia Hồi giáo để cùng chống khủng bố, xu hướng tôn giáo cực đoan.
An ninh được thắt chặt ở Bỉ, nơi một tổ chức có âm mưu khủng bố đã bị phát hiện và truy quét.
Đồng thời EU cũng sẽ có dự án riêng để tự nâng cao "kỹ năng Ảrập", ví dụ như đẩy mạnh đào tạo ngôn ngữ Ảrập, nhằm hiểu hơn cộng đồng Hồi giáo đang sinh sống ngay tại các nước thành viên.
Vụ thảm sát nhằm vào tòa báo châm biếm Charlie Hebdo rõ ràng đã trở thành cột mốc để EU tìm kiếm sự thay đổi trong quan điểm chống chủ nghĩa cực đoan dưới bình phong tôn giáo.
Đốt cờ Pháp ở Dải Gaza để phản đối tạp chí Charlie Hebdo đăng hình biếm họa nhà tiên tri của người Hồi giáo.
Ủy viên phụ trách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini cho biết các thỏa thuận hợp tác mới sẽ được xúc tiến với Thổ Nhĩ Kỳ, Aicập, Yemen, Algeria và các quốc gia vùng Vịnh.
Vụ thảm sát và bắt cóc con tin ở Paris hồi đầu tháng đã khiến 17 người thiệt mạng.
Sau đó, Bỉ cũng phá được một tổ chức có âm mưu khủng bố và tiêu diệt 2 tay súng "thánh chiến".
Các cuộc truy lùng những kẻ tình nghi cũng được triển khai ở Đức và Hy Lạp.
Tuần hành phản đối tạp chí Charlie Hebdo ở Tresnia, Nga.
Theo một đánh giá của cơ quan cảnh sát châu Âu - Europol, hiện ở EU có khoảng 3.000 đến 5.000 công dân có gốc gác từ những quốc gia theo Hồi giáo đã đến các vùng xùng đột ở Syria, Iraq và Bắc Phi trở về, trở thành mối đe dọa khủng bố tiềm tàng đối với an ninh của EU.