Khoảng 80% người dân Pháp ủng hộ chính phủ nối lại chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau hồi chuông báo động về an ninh quốc gia khởi nguồn từ chuỗi các vụ khủng bố làm nước Pháp rúng động, theo trang france24. com.
Những người ủng hộ chính sách này tin rằng công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ góp phần hiệu quả để bảo vệ "giá trị của nền Cộng hòa".
Cuộc thăm dò ý kiến cho công ty IFOP thực hiện hôm Chủ nhật 25/1 theo đơn đặt hàng của tờ nhật báo địa phương Ouest.
81% nam giới và 79% nữ giới ủng hộ nghĩa vụ quân sự, dù hình thức có thể chỉ giới hạn ở nghĩa vụ dân sự với tỷ lệ ủng hộ ý kiến này cao hơn ở đối tượng nữ.
Đáng ngạc nhiên là những người ở độ tuổi 18 - 24 có thể là đối tượng chính phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng có 67% ủng hộ.
Bảng thăm dò ý kiến của IFOP liên hệ trực tiếp tới các vụ khủng bố hồi đầu tháng 1 ở Paris.
Pháp đã bãi bỏ chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 1996, vốn chỉ áp dụng với nam và kéo dài 10 tháng.
Từ năm 1998, tất cả công dân Pháp ở độ tuổi 17 - 25 phải thực hiện báo cáo "Công dân và Quốc phòng" với ý nghĩa đăng ký nghĩa vụ.