| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang: Kiểm điểm, phê bình 5 Chủ tịch xã

Thứ Ba 04/03/2014 , 10:32 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình chủ tịch UBND 5 xã do để xảy ra tình trạng ném xác gia cầm chết ra sông, rạch...

* Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 3/3, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Liên Khoa cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình chủ tịch UBND 5 xã: Vĩnh Thuận Tây (huyện Vị Thủy), Xà Phiên, Vĩnh Viễn, Lương Tâm (huyện Long Mỹ) và Phú Tân (huyện Châu Thành) của tỉnh Hậu Giang đã lơ là, chủ quan để xảy ra các trường hợp vứt xác gia cầm chết xuống sông, kênh rạch… gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân địa phương;

Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị, thành trong tỉnh phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch và tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện sớm ổ dịch CGC để xử lý kịp thời, địa phương nào che giấu và để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng thì chủ tịch UBND huyện, thị, thành phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, để chủ động phòng, chống, ngăn chặn kịp thời sự lây lan CGC, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch trên đàn gia cầm, thủy cầm để sớm phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch; thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống CGC và cúm A/H5N1 ở người, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh và lan rộng trên địa bàn.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.