| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang: Trên 40% diện tích cam sành bị dịch bệnh

Thứ Ba 29/04/2014 , 08:43 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có trên 3.500/8.450 ha cam sành bị dịch bệnh tấn công, có nơi bị thiệt hại trên 70%

Bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV Hậu Giang cho biết, tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có trên 40% diện tích cam sành (3.500/8.450 ha) bị dịch bệnh tấn công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, có nơi bị thiệt hại trên 70%, tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành và TX Ngã Bảy.

Dịch bệnh bắt đầu xuất hiện từ năm 2013 và bùng phát mạnh sau mùa lũ cho đến nay nhưng chưa xác định được cụ thể tác nhân gây bệnh để có cách phòng trị hiệu quả.

Chi cục đã mời Đại học Cần Thơ, Đại học Nông lâm Huế, Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam đến tìm hiểu, xác định tác nhân gây bệnh.

Bước đầu xác định các vườn cam bị bệnh là do greening (bệnh vàng lá gân xanh), ngộ độc dinh dưỡng và do vi rút, vi khuẩn tấn công.

Tuy nhiên, trong môi trường không thấy sự xuất hiện của côn trùng môi giới truyền bệnh. Bệnh chủ yếu bùng phát mạnh ở những vườn cam mới trồng, nghi ngờ do cây giống kém chất lượng.

Do thời gian qua, cam sành mang lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều nông dân đổ xô trồng cam, gây khan hiếm cây giống trầm trọng.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất