| Hotline: 0983.970.780

HĐND TP Cần Thơ bế mạc kỳ họp thứ 14

Thứ Hai 08/12/2014 , 08:52 (GMT+7)

Kết thúc năm 2014, TP Cần Thơ đạt và vượt kế hoạch 16/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu...

* Thông qua 24 nghị quyết, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 lãnh đạo

Sau 3 ngày làm việc, ngày 5/12, HĐND TP Cần Thơ khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 bế mạc kỳ họp thứ 14, thông qua 24 nghị quyết (NQ) và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 47/53 đại biểu đối với 12 chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố do HĐND bầu.

Trong các NQ của HĐND thành phố thông qua đáng chú ý như về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014 và các nhiệm vụ năm 2015; đặt tên đường và công trình công cộng; sửa đổi, bổ sung về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí; NQ về giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019); về quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố; NQ về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020…

Kết thúc năm 2014, TP Cần Thơ đạt và vượt kế hoạch 16/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó nổi bật là kinh tế thành phố phục hồi tích cực, đạt mức tăng trưởng khá, tăng 12,05% so với năm 2013; lạm phát được kiềm chế ở mức thấp nhất; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; SX công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá; giá trị SX, chất lượng sản phẩm nông nghiệp được nâng lên; đầu tư xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm; cơ chế, chính sách huy động, phân bổ sử dụng vốn đầu tư có đổi mới; thực hiện quyết liệt, hiệu quả tái cơ cấu đầu tư; an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ. Năm 2015, Thành ủy, HĐND thành phố xác định Chủ đề "Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015".

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP Cần Thơ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu có 18 người gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực và các Trưởng Ban của HĐND thành phố; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên của UBND thành phố. 

Tuy nhiên, đối với các ông Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND thành phố, ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch UBND thành phố và 3 Phó Chủ tịch UBND TP là ông Lê Văm Tâm, Trương Quang Hoài Nam, Nguyễn Thanh Dũng do mới bầu cử bổ sung giữ chức vụ chưa đủ thời gian (1 năm trở lên) để lấy phiếu tín nhiệm; ông Vũ Cao Quân, Ủy viên UBND thành phố - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã có quyết định nghỉ hưu nên không lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Theo kết quả công bố, bà Vũ Thị Cánh - Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính có số tín nhiệm cao cao nhất với 42/47 phiếu, chiếm 79,25%. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 22/47 phiếu, chiếm 41,51%, phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 17/47 phiếu, chiếm 32,08%.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất