| Hotline: 0983.970.780

Hé lộ sự thay đổi quyền lực ở Triều Tiên

Thứ Hai 09/10/2017 , 16:15 (GMT+7)

Truyền thông Triều Tiên hôm nay 9/10 vô tình xác nhận sự thay đổi quyền lực ở quốc gia này khi phát đi thông tin về vị trí chỗ ngồi của các quan chức cấp cao dự sự kiện cấp quốc gia, Yonhap cho biết.

Ông Choe Ryong-hae (chính giữa, cạnh bục phát biểu) được coi là ngôi sao đang lên trên chính trường Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Triều Tiên ngày 8/10 đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày cố lãnh đạo Kim Jong-il được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên. Sự kiện diễn ra 2 ngày trước kỷ niệm thành lập đảng này vào ngày 10/10.

Hãng thông tấn KCNA và báo Rodong Sinmun đều xướng tên của 25 vị quan chức ngồi hàng ghế danh dự trên khán đài.

Đứng đầu danh sách này là ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao. Tiếp đến là ông Choe Ryong-hae, Phó chủ tịch đảng Lao động, người được coi là ngôi sao đang lên trên chính trường Triều Tiên.

Sau hai quan chức này là Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju và Chủ tịch Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên Hwang Pyong-so. Trật tự này có sự thay đổi với trước kia khi các quan chức lần lượt được xướng danh là ông Kim Yong-nam, Hwang Pyong-so, Pak Pong-ju và Choe Ryong-hae.

Yonhap cho rằng, điều này cho thấy sự dịch chuyển quyền lực trong bộ máy điều hành ở Triều Tiên dưới thời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trước đó, Yonhap đưa tin, ông Choe Ryong-hae, một trong những phụ tá thân cận nhất của ông Kim Jong-un, vừa được bầu làm thành viên Ủy ban quân ủy trung ương.

Ông Choe, 67 tuổi, hiện là 1 trong 5 ủy viên thường trực của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Việc thay đổi nhân sự ở Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Kim Yong-hyun, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Dongguk ở Seoul, nhận định, việc thay đổi nhân sự ở nhóm tham gia hoạch định chính sách đối nội và đối ngoại của Triều Tiên có thể sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong chính sách của Triều Tiên.

 

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm