NNVN có bài: "Cháu gái 16 tuổi bị 'ép' làm mẹ, hơn 2 năm vẫn chưa được làm rõ". Vụ án đến nay đã hơn 2 năm vẫn chưa được làm rõ. Sau khi báo đăng, Công an (CA) huyện Thạch Thất, Hà Nội đang phục hồi điều tra.
Ngoài ông H, hàng xóm cháu Nguyễn Thị L thừa nhận có hành vi xâm hại tình dục cháu L, gia đình cháu L còn có đơn tố cáo Nguyễn Duy B, 20 tuổi khiến cháu L mang bầu và sinh con khi 16 tuổi. Theo đó, B và ông H đều trú ở xã Hương Ngải.
Sự việc bị tố giác, B bỏ trốn. Về lời thú nhận của ông H đã 3 lần quan hệ tình dục với cháu L, theo CA huyện Thạch Thất, đó là tài liệu điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.
Trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó trưởng CA huyện Thạch Thất cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình có đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập một số đối tượng nghi vấn để làm rõ, trong đó có ông H và B.
"Là cha mẹ, anh cũng thông cảm với hoàn cảnh của anh Ngọ (bố cháu), muốn lấy lại công bằng. Sau khi cháu L sinh con, cơ quan CA đã lấy mẫu để trưng cầu giám định ADN, kết quả ông H không phải cha của đứa trẻ".
Về đối tượng B bị tố xâm hại tình dục cháu L, theo thượng tá Lân, cơ quan CA đang làm rõ, ngoài B còn nhiều đối tượng khác nữa, một số đã đến theo triệu tập, còn một số đang bỏ trốn. Hiện chưa lấy mẫu ADN của ai ngoài ông H.
Thượng úy Nguyễn Thế Khải, điều tra viên phụ trách cho biết thêm, sau khi NNVN đăng bài, CA huyện đang xác minh, làm rõ vụ việc vì có thêm tình tiết mới và theo chỉ đạo của Công an thành phố.
Theo đó, anh Ngọ, bố cháu L không đồng ý với kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) nên cơ quan điều tra đã yêu cầu anh Ngọ đề xuất cơ quan giám định. Tuy nhiên, sau 2 lần mời lên làm việc, anh Ngọ vẫn chưa chọn.
Luật sư Phạm Viết Luân, Văn phòng Luật sư Phúc Thọ (Hà Nội) cho rằng, theo quy định tại Điều 103 BLTTHS và Thông tư liên tịch số 06 ngày 2/8/2013 hướng dẫn thi hành BLTTHS thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, CQĐT phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.
Theo luật sư Luân, Cơ quan CSĐT - CA huyện Thạch Thất phải ban hành quyết định khởi tố vụ án vì bước đầu lấy lời khai, xác minh được một số đối tượng khai nhận có hành vi xâm hại tình dục cháu L. Việc khởi tố vụ án điều tra để xác minh rõ tìm ra trong các nghi can ai là cha đẻ của đứa bé thì tiếp tục khởi tố bị can, nếu bị can bỏ trốn thì phải ban hành lệnh truy nã.
Tuy nhiên, hơn 2 năm gia đình cháu L có đơn tố cáo, CA huyện Thạch Thất chưa quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án là có dấu hiệu vi phạm tố tụng, điều này đã khiến gia đình nạn nhân và dư luận địa phương bức xúc.