| Hotline: 0983.970.780

Hệ thống nhà thuốc lớn nhất TP HCM bán tân dược lậu, hết "đát"

Thứ Sáu 08/01/2010 , 09:59 (GMT+7)

Hôm qua 7/1, Chi cục QLTT TPHCM bất ngờ kiểm tra đồng loạt các cửa hàng kinh doanh tân dược trong chuỗi hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu và phát hiện một thực tế kinh hoàng.

Hôm qua 7/1, Chi cục QLTT TPHCM bất ngờ kiểm tra đồng loạt các cửa hàng kinh doanh tân dược trong chuỗi hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu và phát hiện một thực tế kinh hoàng.

Tại các cửa hàng thuốc Mỹ Châu trên đường Hai Bà Trưng (Q.3), đoàn kiểm tra phát hiện một khối lượng lớn thuốc hết “đát” cất giấu trong kho. Cùng lúc đó trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3), một đoàn kiểm tra khác cũng phát hiện tại cửa hàng thuốc Mỹ Châu đang cất giữ và kinh doanh rất nhiều loại thuốc đã hết hạn sử dụng, không có số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế.

Một cán bộ QLTT cho biết, do số lượng tân dược phát hiện sai phạm quá lớn nên phải mất nhiều ngày để cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản xử lý. Trước đó năm 2006, đoàn thanh tra liên ngành TPHCM từng phát hiện và tịch thu hàng chục nghìn viên, lọ thuốc tân dược nhập lậu không có số đăng ký, không hóa đơn chứng từ của 3 cửa hàng thuốc Mỹ Châu tại số 338 Lê Văn Sỹ (Q.3), số 73 Thuận Kiều (Q.5) và 148 Thành Thái (Q.10). Hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu là một trong những chuỗi cửa hàng kinh doanh tân dược lớn nhất tại TPHCM hiện nay.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất