| Hotline: 0983.970.780

Heo Khánh Hòa liên tục chết không rõ nguyên nhân

Thứ Ba 31/10/2017 , 09:50 (GMT+7)

Hơn 1 tuần qua, 2 đàn heo của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Dự và ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Phước Lộc, Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) liên tục chết không rõ nguyên nhân.

15-07-44_1
Sau hơn 1 tuần, đàn heo của gia đình ông Dự đã chết hơn 20 con

Đến nay, mỗi hộ gia đình đã có trên 20 con heo lớn nhỏ chết gây thiệt hại gần 100 triệu đồng và tình trạng này vẫn còn tiếp diễn.
 

Chết không kịp trở tay

Theo phản ánh của ông Dự thì vừa qua gia đình ông thả nuôi 42 con heo lớn nhỏ. Đàn heo này phát triển bình thường cho đến 23/10 vừa qua thì bất ngờ xảy ra tình trạng heo chết bất thường.

“Hầu như ngày nào trong chuồng nuôi của tôi cũng có heo chết, ngày ít thì 2 con, ngày nhiều 4 – 5 con. Đến nay đã hơn 1 tuần rồi, tính tổng cộng chết hết 21 con cả lớn cả nhỏ. Những con còn lại trong chuồng cũng đang có hiện tượng đau bệnh, nằm la liệt chắc sẽ chết trong nay mai”, ông Dự cho biết.

Tương tự như gia đình ông Dự, đàn heo 40 con của ông Dũng cũng xảy ra tình trạng heo chết liên tục trong nhiều ngày liền. Ông Dũng cho biết: “Hiện tại nhà tôi chỉ còn 23 con heo còn sống nhưng cũng không trong mong gì vì hiện tượng heo chết vẫn chưa dừng lại. Heo của tôi chết đều là những con có trọng lượng từ 50 – 90 kg. Tôi dùng đủ loại thuốc trị bệnh nhưng vẫn không có tác dụng gì. Tính tất cả các chi phí từ giống, thuốc men, thức ăn thì tình trạng heo chết khiến nhà tôi mất gần cả 100 triệu rồi”.

15-07-44_2
Mỗi ngày, chuồng nuôi của ông Dũng chết từ 3 – 4 con heo có trọng lượng từ 50 – 90kg


Cần sớm xác định nguyên nhân

“Lúc heo mới chết thì chúng tôi đã báo lên cơ quan chức năng. Đã 2 lần cán bộ thú y xuống kiểm tra nhưng chưa thấy lấy mẫu về xét nghiệm. Số heo chết chúng tôi chỉ biết xử lý bằng cách đưa đi chôn mà giờ chết nhiều thế này biết chôn ở đâu cho đủ”, ông Dự lo lắng nói.

Ông Hoàng Văn Khoa, thú y xã Phước Đồng cho biết, khi nhận được thông tin về tình trạng heo chết, ông đã báo lên Trạm thú y TP Nha Trang. Bước đầu, trạm đã hướng dẫn cho các hộ dân có heo nhiễm bệnh thực hiện các biện pháp tiêu hủy số heo chết; tiêu độc, khử trùng chuồng trại và tiêm các loại thuốc kháng sinh cho những con có biểu hiện mắc bệnh.

Theo ông Phạm Thúc Hàn, Trạm trưởng Trạm thú y TP Nha Trang, đơn vị nhận được tin báo về tình trạng heo chết ở Phước Đồng vào sáng 25/10 và đã cho người xuống kiểm tra, đưa ra phác đồ điều trị (dùng thuốc kháng sinh, trợ sức, trợ lực). Đến ngày hôm sau, ông cùng với 2 cán bộ kỹ thuật của trạm cũng trực tiếp xuống mổ heo để xác định nguyên nhân ban đầu và chuyển hình ảnh về Chi cục Thú y tỉnh Khánh Hòa.

15-07-44_3
Các hộ nuôi có heo chết mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân heo chết để có biện pháp xử lý

“Theo kết quả thu được thì heo chết có biểu hiện bị cứng phổi. Sau đó, phía Chi cục Thú y đã hướng dẫn cho các hộ nuôi thực hiện thêm phác đồ điều trị bệnh liên quan đến phổi nữa. Trách nhiệm của Trạm chúng tôi chỉ ở mức như thế còn việc lấy mẫu xét nghiệm là thuộc chuyên môn của Chi cục Thú y. Dự kiến, Chi cục Thú y Khánh Hòa sẽ xuống trại nuôi của các hộ dân để lấy mẫu xét nghiệm”, ông Hàn thông tin.

Cách đây hơn 2 tháng, tại xã Phước Đồng cũng xảy ra tình trạng heo chết hàng loạt ở trại nuôi của ông Cáp Quang Chấn (thôn Phước Thủy). Trong vòng nửa tháng đàn heo của ông Chấn lần lượt đổ bệnh với biểu hiện đi ngoài lỏng, bỏ ăn, da tím tái và khoảng 3 ngày sau thì chết. Số lượng heo chết trong trại nuôi của ông Chấn vào thời điểm đó lên đến hơn 100 con. Sau khi lấy 2 mẫu bệnh heo chết trong trại nuôi này để xét nghiệm, Cơ quan Thú y vùng 4 – Cục Thú y (Bộ NN-PTNN) xác định cả 2 mẫu bệnh đều có kết quả dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn.

 

Xem thêm
Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm