| Hotline: 0983.970.780

Heo khó tiêu thụ vì vướng truy xuất nguồn gốc?

Thứ Năm 16/03/2017 , 13:15 (GMT+7)

TP.HCM quy định, bắt đầu từ 1/3, heo vào các chợ đầu mối ở TP phải đeo vòng truy xuất nguồn gốc. Đây là một chủ trương đúng, nhưng...


Chăn nuôi heo ở Đồng Nai
 

Đây là một chủ trương đúng, nhưng lại đang gây ít nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ heo thịt của các tỉnh lân cận, nhất là từ các trang trại chưa thực hiện truy xuất nguồn gốc.
 

Phải đeo vòng mới được vào chợ

Mới đây, nhiều bà con chăn nuôi, chủ trang trại, thương lái… ở Đồng Nai, đã kéo tới văn phòng Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, phản ánh về việc họ đang gặp phải khó khăn không nhỏ khi đưa heo về tiêu thụ ở TP.HCM. Theo phản ánh của các thương lái, bắt đầu từ ngày 1/3, những xe heo từ Đồng Nai về các chợ đầu mối TP.HCM, nếu chưa được đeo vòng truy xuất nguồn gốc, đều bị cơ quan chức năng ngăn lại, không cho vào chợ.

Để đưa được heo về bán ở TP.HCM, nhiều thương lái buộc phải mua vòng truy xuất nguồn gốc với giá 6.000 đ/cặp, về yêu cầu các chủ trang trại gắn vào chân heo (mỗi con heo gắn một cặp vòng). Tuy nhiên, nhiều chủ trang trại vẫn lúng túng không biết sử dụng như thế nào, khiến cho thương lái khi đến thu mua đành phải trở về tay không. Bởi mua heo chưa đeo vòng truy xuất đưa về TP.HCM thì khó được vào chợ.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thịt heo của TP.HCM, các Cty chăn nuôi lớn ở Đồng Nai đã phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM, mời chuyên gia về tận các trang trại của Cty để hướng dẫn cách sử dụng vòng và phần mềm truy xuất nguồn gốc. Nhưng các trang trại, hộ chăn nuôi không có liên kết với các Cty thì chưa tiếp cận được với chương trình truy xuất nguồn gốc của TP.

Trước những bức xúc nói trên của bà con, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã mời đại diện Sở Công Thương, Sở NN-PTNT Đồng Nai và các cơ quan liên quan, cùng đến lắng nghe những kiến nghị của thương lái, chủ trang trại…, nhằm tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc đưa heo về tiêu thụ ở TP.HCM, nhất là trong bối cảnh giá heo lại giảm xuống.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết, vào đầu tuần này, giá heo hơi trên địa bàn chỉ còn 32.000 đ/kg, trong khi giá thành từ 35.000 - 38.000 đ/kg. Bình thường, mỗi ngày, khoảng 5.000 con heo được đưa từ Đồng Nai về TP.HCM.
 

Tìm giải pháp hài hòa

Ông Nguyễn Trí Công cho rằng TP.HCM đưa ra chủ trương truy xuất nguồn gốc tới từng con heo, từ trang trại ra tới chợ, là một chủ trương đúng. Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai hoàn toàn ủng hộ chủ trương này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều trang trại, hộ chăn nuôi chưa liên kết sản xuất với các Cty lớn, chưa tiếp cận được với chương trình truy xuất nguồn gốc, thì cần tìm một giải pháp hài hòa hơn.

Theo ông Công, hiện nay, ở Đồng Nai, các trang trại chăn nuôi đã được cấp mã số trang trại, được cấp chứng nhận vệ sinh thú y, được hướng dẫn, tập huấn chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP… Nhiều tháng nay, cơ quan chức năng tổ chức nhiều đợt lấy mẫu kiểm tra và không phát hiện dư lượng chất cấm. Như vậy, người chăn nuôi nhìn chung đã có ý thức chăn nuôi an toàn, không dư lượng chất cấm…

Vấn đề bây giờ là phải kiểm soát heo trong quá trình thương lái đưa từ Đồng Nai về TP.HCM. Ông Công cho rằng truy xuất nguồn gốc là để khi xảy ra sự cố, sẽ tìm ra được ngay những khâu, những cơ sở phải chịu trách nhiệm. Mà khâu đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là các điểm bán.

Vì vậy, nếu cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các điểm bán và xử phạt ngay khi phát hiện thịt heo không đảm bảo ATTP, sẽ gây ra áp lực khiến các cơ sở phân phối, bán lẻ phải gây áp lực ngược lại tới thương lái, buộc họ phải đảm bảo yêu cầu ATTP cho sản phẩm thịt heo khi đến tay nhà phân phối, bán lẻ.

Thương lái đi mua heo đều phải có giấy phép kinh doanh. Do đó, quản lý lực lượng này không khó. Nếu cơ quan chức năng quản lý chặt, thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh heo của thương lái trong việc đảm bảo ATTP, sẽ tạo áp lực buộc họ tìm mua heo từ những cơ sở chăn nuôi đảm bảo ATTP và không có những can thiệp gây mất an toàn cho sản phẩm thịt heo trong quá trình vận chuyển. Nếu làm được những điều đó thì vẫn có thể đảm bảo được yêu cầu ATTP cho thịt heo đưa về tiêu thụ ở TP.HCM.

Được biết, trước những bức xúc của thương lái và người chăn nuôi Đồng Nai, vào ngày 17/3, tại Hội trường Sở NN-PTNT Đồng Nai, các cơ quan có liên quan của tỉnh Đồng Nai, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, Sở Công Thương TP.HCM, sẽ có buổi gặp gỡ với các thương lái, người chăn nuôi để cùng tìm giải pháp tiêu thụ heo cho nông dân mà đảm bảo yêu cầu truy xuất nguồn gốc, ATTP của TP.HCM.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm