| Hotline: 0983.970.780

Hiện trường trực thăng rơi ở Na Uy, không ai sống sót

Thứ Bảy 30/04/2016 , 10:57 (GMT+7)

Tại hiện trường, đội cứu hộ tìm thấy chiếc trực thăng bị phá hủy hoàn toàn. Đến nay đã có 11 thi thể được tìm thấy, 2 người còn lại cũng được tin là đã chết.

Hiện trường trực thăng rơi ở Na Uy, không ai sống sót
Khói, lửa bốc lên từ nơi trực thăng rơi - Ảnh chụp từ video clip

Theo AP, chiếc trực thăng vận tải Eurocopter EC225 LP mang số hiệu 2721 đã rơi xuống khu vực gần bờ biển thành phố Bergen khi đang từ giàn khoan dầu Gullgaks B bay về sân bay Bergen.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn, nhưng trang theo dõi các chuyến bay Flightradar24 cho biết họ phát hiện trực thăng đã lao xuống gần 200m chỉ trong 10 giây. 

Một số nhân chứng nói họ nhìn thấy cánh quạt văng ra khỏi trực thăng khi nó đang trên không và trực thăng bốc cháy trước khi rơi.


Video hiện trường trực thăng rơi - Nguồn: AP

Trung tâm điều phối cứu hộ Na Uy cho biết lúc bị rơi, trực thăng chở theo 13 người gồm 11 người Na Uy, 1 người Anh và 1 người Ý, tất cả đều làm việc cho tập đoàn dầu khí quốc gia Na Uy Statoil.

"Chiếc trực thăng bị phá hủy hoàn toàn", trung tâm này xác nhận. Họ cũng cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm, 11 thi thể đã được tìm thấy, 2 người còn lại cũng được cho đã chết.

Đây là vụ tai nạn máy bay trực thăng nhiều thương vong nhất ở Na Uy kể từ vụ việc năm 1997, khi một máy bay trực thăng rơi xuống biển trong lúc bay ra một giàn khoan ngoài khơi, làm toàn bộ 12 người trên máy bay thiệt mạng.

Hiện trường trực thăng rơi ở Na Uy, không ai sống sót  
Cột khói bốc cao từ nơi trực thăng rơi - Ảnh: Mirror

Hiện trường trực thăng rơi ở Na Uy, không ai sống sót
Nơi trực thăng rơi xuống là một hòn đảo - Ảnh: Mirror

Hiện trường trực thăng rơi ở Na Uy, không ai sống sót
Đội cứu hộ tiếp cận hiện trường - Ảnh: Mirror

Hiện trường trực thăng rơi ở Na Uy, không ai sống sót
Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang bay từ giàn khoan Gullfaks B về sân bay Bergen - Ảnh: Mirror

 

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.