| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả tổ đoàn kết khai thác trên biển

Thứ Hai 23/10/2017 , 14:35 (GMT+7)

Sau 12 năm xây dựng, đến nay địa phương có đội tàu cá lớn nhất tỉnh Bình Định là xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn) đã xây dựng được 240 tổ đoàn kết khai thác trên biển với trên 900 tàu cá tham gia.

Mô hình này đã giúp ngư dân Tam Quan Bắc hoạt động hiệu quả hơn nhờ có sự tương trợ trong việc đánh bắt và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, ngư dân tham gia tổ đoàn kết được an toàn hơn nhờ vào sự tương thân lẫn nhau...

07-41-44_1
Tàu cá đánh bắt xa khơi rất cần sự đoàn kết

Từ lâu, ngư dân xã Tam Quan Bắc đã ý thức được việc hoạt động đơn độc trên biển gặp rất nhiều bất lợi. Bất lợi trong đánh bắt khi không được hỗ trợ thông tin về luồng cá; bất lợi trong tiêu thụ sản phẩm khi tàu bức đá là phải chạy vào bờ bán cá rồi lại chạy ra, thời gian “chết” nhiều, vì tàu phải mất 3 ngày chạy vào bờ và 3 ngày chạy ra lại ngư trường, đó là chưa nói đến việc tiêu hao nhiều nhiên liệu. Quan trọng hơn là mỗi khi tàu gặp sự cố hư hỏng trên biển khó kêu gọi tàu bạn đến cứu hộ, do đó ngư dân thường xuyên gặp nguy hiểm. Bất lợi bề bề!

Do vậy, từ năm 2005, bắt nguồn từ sự vận động của ngành thủy sản, ngư dân Tam Quan Bắc đã xây dựng mô hình tổ đoàn kết khai thác trên biển. Từ vài ba tổ được hình thành ban đầu, đến nay đã phát triển đến 240 tổ với 900 tàu cá đánh bắt xa bờ tham gia, mỗi tổ khoảng 3 – 4 tàu. Hầu hết các tàu cá tham gia tổ đoàn kết đều có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại, có khả năng hoạt động dài ngày trên biển. Các tàu tham gia phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong SX, tiêu thụ sản phẩm và phòng tránh thiên tai, nhờ đó khai thác được nâng cao hiệu quả.

Ngư dân Phan Ngọc Độ ở thôn Tân Thành 2 (xã Tam Quan Bắc) chia sẻ: “Trước đây, lúc còn làm ăn riêng lẻ, ngư dân bọn tui ít ai dám đi khai thác các vùng biển xa. Từ khi gia nhập tổ đoàn kết, ngư dân mạnh dạn vươn khơi xa đánh bắt ở những ngư trường lớn, nhờ đó khai thác đạt hiệu quả hơn. Làm ăn được, ngư dân có thu nhập ổn định hơn nhiều so với trước. Cái lợi lớn nhất trong quá trình hoạt động trên biển là các tổ đội đoàn kết luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau về tìm kiếm ngư trường, thường xuyên liên lạc với nhau để thông tin về thời tiết, cứu hộ cứu nạn và phân công đưa sản phẩm về đất liền, góp phần giảm chi phí nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất”.

07-41-44_2
Tàu trong tổ đoàn kết khai thác trên biển sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau

Theo ông Trương Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Quan Bắc, từ khi các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển ở địa phương phát triển mạnh mẽ, bà con ngư dân có thêm điều kiện liên kết làm ăn, nâng cao thu nhập trên từng chuyến biển, góp phần tăng sản lượng khai thác hải sản của địa phương từ 11.000 tấn vào năm 2012 lên 17.200 tấn vào năm năm 2016. Sản lượng khai thác trong 9 tháng đầu năm 2017 là 16.590 tấn, đạt 94% kế hoạch năm, chiếm gần 45% tổng sản lượng đánh bắt hải sản toàn huyện Hoài Nhơn.

Bà Huỳnh Thị Tường Vy, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quan Bắc, ghi nhận: “Hiệu quả mà tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển mang lại không chỉ có những chuyến biển cá đầy khoang, mà mô hình này còn giúp ngư dân xích lại gần nhau hơn, hỗ trợ chia sẻ với nhau những ngư trường mới giàu tiềm năng. Đồng thời trong quá trình đánh bắt trên biển, các tổ đội còn thu thập, cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho cơ quan chức năng, góp phần đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, gìn giữ, bảo vệ tài nguyên quốc gia”.

“Điều cần nhất hiện nay là làm sao để tổ chức được đội tàu hậu cần lớn, chuyên làm dịch vụ hậu cần nghề cá ngay trên biển để nâng cao sản lượng khai thác, bảo quản sản phẩm, giảm chi phí, nhất là hạn chế việc thương lái ép giá”, bà Vy ao ước.

 

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm