| Hotline: 0983.970.780

Hiệu trưởng Cao đẳng Sư phạm Nghệ An “tuyển dụng chui”

Thứ Ba 06/01/2015 , 09:28 (GMT+7)

Trong khoảng thời gian gần 1 năm, Hiệu trưởng Trường CĐSP NA đã tự ý tuyển dụng và tiếp nhận 17 lao động dù chưa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Vừa qua, ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký văn bản số 9039/UBND-TH gửi Sở Nội vụ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (CĐSP NA) yêu cầu chấm dứt hợp đồng đối với 17 nhân sự được tuyển dụng trái quy định.

Theo đó, trong khoảng thời gian gần 1 năm (từ tháng 12/2013 - 10/2014), Hiệu trưởng Trường CĐSP NA đã tự ý tuyển dụng và tiếp nhận 17 lao động dù chưa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Cụ thể hơn, từ tháng 6 đến tháng 10/2014, ông này đã “phê chuẩn” hợp đồng làm việc với 8 nhân sự vào làm chuyên viên ở các phòng Tổ chức đối ngoại, Hành chính - Quản trị, Đào tạo, Thư viện và BQL ký túc xá.

Chưa dừng lại ở đó, Hiệu trưởng trường CĐSP NA còn tiếp tục ký hợp đồng lao động với 7 nhân sự khác, phân bổ làm chuyên viên, nhân viên các phòng Thanh tra GD, Phòng Hành chính Quản trị, trung tâm thư viện thiết bị, ban quản lý ký túc xá và HSSV.

Dựa trên quy định hiện hành, việc tuyển dụng chỉ có hiệu lực khi thực hiện đúng với Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 cũng như phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, cơ cấu, vị trí việc làm thì mới có hiệu lực. Tuy nhiên, ông Hiệu trưởng trường CĐSP NA đã cố tình lờ đi, điều đó khiến cho dư luận không khỏi xôn xao.

Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An là ông Đặng Khắc Thắng (SN 1955). Dự kiến cuối năm nay, ông Thắng nghỉ hưu theo chế độ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất