| Hotline: 0983.970.780

Hình ảnh đời thường của chính trị gia Lý Quang Diệu

Thứ Hai 23/03/2015 , 14:40 (GMT+7)

Những bức ảnh này sẽ cho chúng ta thấy nhiều khía cạnh khác của ông Lý Quang Diệu bên cạnh bức chân dung về một chính trị gia xuất sắc.

Sáng sớm 23/3, Văn phòng Thủ tướng Singapore ra thông báo, ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng đầu tiên của Singapore đã yên nghỉ tại Bệnh viện Đa khoa Singapore vào lúc 3h18’, hưởng thọ 91 tuổi. 

Sự ra đi của ông Lý Quang Diệu để lại nhiều tiếc thương đối với người dân và đất nước Singapore. Ông đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình để cống hiến và xây dựng một đất nước Singapore tốt đẹp hơn.

Cuộc đời của Lý Quang Diệu đã được trang Mustsharenews (Singapore) tổng hợp lại qua những bức ảnh trích từ quyển sách “Hard Truths To Keep Singapore Going”.

Những bức ảnh này sẽ cho chúng ta thấy những khía cạnh khác của cuộc đời ông Lý Quang Diệu bên cạnh bức chân dung về một chính trị gia vĩ đại.


Bức ảnh này được chụp vào năm 1930, khi ấy cậu bé Lý Quang Diệu mới chỉ 7 tuổi nhưng đã có vẻ mặt nghiêm túc, chững chạc của người trưởng thành.
 

Thời trai trẻ, ông Lý cũng là một người ưa thích các hoạt động xã hội và hoà đồng với bạn bè. Trong ảnh chụp lúc ông Lý và bà Kha Ngọc Chi (bạn gái của ông, người thứ 2 từ bên phải) tắm trên dòng sông Punggo cùng với bạn bè. 
 

Bức ảnh này được chụp vào mùa đông năm 1946, khi ông Lý là một sinh viên tại trường Fitzwilliam ở Đại học Cambridge, Anh quốc. Ông Lý mặc một chiếc áo khoác lịch lãm và quàng khăn quanh cổ như hình ảnh của một chàng hoàng tử điển trai trong giấc mơ của mỗi cô gái. 
 

Trước khi tới Cambridge du học, ông đã chụp ảnh cùng với bạn gái của mình Kha Ngọc Chi (người sau này trở thành phu nhân của ông) để có thể treo ở trong phòng riêng. Ông Lý và vợ có một chuyện tình rất đẹp và cảm động. Cuộc hôn nhân của ông và bà Kha Ngọc Chi kéo dài 63 năm. Những ngày tháng cuối đời bên giường bệnh của vợ, chính ông là người chăm sóc cho bà. 
 

Còn đây là hình ảnh ông Lý chụp cùng gia đình trước khi đi du học. Ông Lý đứng ở giữa mặc bộ màu đen, khác biệt hẳn so với những thành viên còn lại trong gia đình. Bố và mẹ của ông Lý ngồi ở hàng ghế trước. 
 

Đây là hình ảnh ông Lý Quang Diệu trong vai trò là một luật sư. Ông theo đuổi ngành luật và tốt nghiệp hạng ưu từ trường Fitzwilliam thuộc Đại học Cambridge của Anh. Tuy nhiên, năm 1994, ông Lý Quang Diệu từ chối công việc luật sư ở Anh và trở lại Singapore, tham gia vào các phong trào của công đoàn thương mại.
 

Ông Lý Quang Diệu là một nhà hùng biện xuất sắc. Bức ảnh chụp ông Lý lúc ông 32 tuổi tại một cuộc biểu tình năm 1955 của Đảng Nhân dân hành động (PAP).
 

Ông Lý là một nhà lãnh đạo nhiệt huyết. Ông đã tập hợp mọi người và khích lệ họ trước khi ông Tunku tới London để bàn với các Bộ trưởng Anh về vấn đề Malaysia 
 
Khi Singapore tách ra khỏi Malaysia vào năm 1965, ông Lý đã rơi lệ. Có lẽ đây là khoảnh khắc đầy xúc động và yếu mềm hiếm hoi của ông Lý đã bị lọt vào ống kính của đài truyền hình quốc gia. 
 

Ông Lý Quang Diệu cũng từng có những thói quen xấu. Bức ảnh là hình của ông đang thư giãn cùng với một điếu thuốc và một cốc bia. Tuy nhiên, sau này ông đã bỏ uống rượu và hút thuốc.
 

Ông Lý Quang Diệu cũng là một người cha mẫu mực, đáng tự hào. Ông Lý và vợ đang ở khuôn viên trường Đại học Cambridge vào năm 1974, nơi con trai của ông Lý Hiển Long (ở giữa) đang theo học lúc bấy giờ.
 

Dù là đi đâu, làm gì, ông Lý luôn thể hiện là con người chỉn chu, cẩn thận trong phong cách ăn mặc. Chiếc áo khoác màu đen mà ông mặc trong bức ảnh chụp năm 1980 cùng với vợ vẫn đang là xu hướng thời trang ưa thích của nhiều người trong thời hiện đại.
 

Ông Lý là con người đam mê ca hát. Trong bức ảnh, ông Lý cùng với các Bộ trưởng tại một buổi tập hát.
 

Ông Lý oai hùng trong bộ trang phục chuẩn bị cho một chuyến đi săn 
 

Ông Lý Quang Diệu cùng với vợ và những đứa cháu nhỏ trong gia đình. Bức ảnh cho thấy ông Lý là người sống tình cảm và là người đàn ông của gia đình.
 

Ở tuổi 84, ông Lý không hề mất đi sự quyến rũ của mình. Trong bức hình, tiến sĩ Kanwaljit Soin đã đặt một nụ hôn bất ngờ lên má ông Lý tại một bữa ăn tối lần thứ 10 kỷ niệm thành lập Diễn đàn quốc tế về phụ nữ của Singapore.


Và trên hết ông Lý Quang Diệu nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của nhiều nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương trong trái tim nhiều người.

 

(vov.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm