| Hotline: 0983.970.780

HLV Campuchia tuyên bố sốc trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Thứ Hai 19/06/2017 , 07:14 (GMT+7)

Tham dự vòng loại Asian Cup 2019 với tư cách một đội bóng tại bảng C, Campuchia được đánh giá thấp nhất, không có cửa giành vé đi tiếp. Thế nhưng, đội bóng này đã gây bất ngờ lớn khi hạ Afghanistan ở lượt trận thứ 2, qua đó xếp nhì bảng xếp hạng. Trước trận gặp tuyển Việt Nam, HLV Campuchia đã có những tuyên bố đầy tự tin.

Campuchia được xếp chung bảng C vòng loại Asian Cup 2019, với Jordan, Afghanistan và tuyển Việt Nam. Đội bóng xứ chùa Tháp từng bị đánh giá yếu nhất bảng và được dự đoán sẽ là ngân hàng điểm cho các đội còn lại. Thực tế, ngay trận ra quân, Campuchia đã thất bại đậm 0-7 trước đội tuyển Jordan.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Campuchia ở AFF Cup 2016

Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước Afghanistan để vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 với 3 điểm có được sẽ khiến các đối thủ phải nhìn nhận lại sức mạnh của Campuchia.

Sau khi bất ngờ đánh bại Afghanistan vươn lên xếp thứ 2 bảng C, tuyển Campuchia đã không ngần ngại nhắm đến chiến thắng tiếp theo khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Olympic tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 5/9 tới, chỉ 5 ngày sau khi SEA Games 29 tại Malaysia kết thúc.

Tân HLV trưởng người Brazil của đội tuyển Campuchia Leonardo Vitorino tuyên bố: “Đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhưng khi có được sự tự tin, chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Từ nay tới thời điểm diễn ra trận đấu còn gần 3 tháng nên chúng tôi có đủ quỹ thời gian để chuẩn bị".

Tuyên bố của HLV Campuchia khiến nhiều người bất ngờ, bởi xét về mọi mặt, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn, dù đang đứng thứ 3 BXH. Có thể HLV Campuchia nghĩ rằng tuyển Việt Nam chỉ hòa Afghanistan trong khi mình lại thắng đội bóng này, nên đã có sự tự tin thái quá?

Về phần mình, với vị trí thứ ba hiện tại ở bảng C, được 2 điểm, hai trận đấu tiếp theo lượt đi và về gặp Campuchia chính là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tích lũy điểm số và bứt phá trong cuộc cạnh tranh một trong hai tấm vé của bảng đấu này giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.