| Hotline: 0983.970.780

HLV đội Khánh Hoà chê bai HA Gia Lai

Chủ Nhật 12/03/2017 , 07:27 (GMT+7)

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước HA Gia Lai, HLV Võ Đình Tân của Khánh Hoà nhận xét lối đá của HA Gia Lai quá rập khuôn và không có sự sáng tạo.

HLV Võ Đình Tân bên phía Khánh Hoà nhận xét về HA Gia Lai, sau trận đấu trên sân Pleiku: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của HA Gia Lai, tính toán kỹ các phương án triển khai bóng của họ”.

“HA Gia Lai có nhiều cá nhân nổi bật nhưng họ đá quá đơn điệu. Họ chỉ chơi đúng một lối chơi cùng một vài con người tương tự nhau qua nhiều trận đấu. Họ cũng thiếu sự cân bằng, khi HA Gia Lai dồn quân cho tấn công, họ thường để lại khá nhiều khoảng trống phía sau lưng” – HLV Võ Đình Tân nói thêm.

HLV Võ Đình Tân (bìa phải)
HLV Võ Đình Tân (bìa phải)


Ở các mùa bóng trước, Khánh Hoà thường không giành được các kết quả tốt khi thi đấu ở sân Pleiku của HA Gia Lai, nhưng năm nay kết quả khác hẳn, cho thấy vị HLV trưởng của đội bóng phố biển đã đọc được bài của đối phương.

Về phía HA Gia Lai, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của đội bóng phố núi cũng thừa nhận chuyện đội bóng của ông bị đối thủ nghiên cứu. Ông Tuấn nói: “Các đội bóng khác biết rất rõ cách chơi của HA Gia Lai”.

“Riêng trong trận đấu này chúng tôi cũng chơi không tốt, không có được sự tự tin cần thiết. Chúng tôi có cơ hội nhưng không ghi được bàn, còn hàng thủ thì thiếu tập trung, nhất là trong các bàn thua” – vẫn là lời của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Một vấn đề khác là hiệu quả trong khâu kết thúc của HA Gia Lai không cao, nhất là ở 2 trận thua liên tiếp vừa qua. Dù vậy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn bảo vệ các tiền đạo nội mà mình đang có: “Tôi cho rằng Công Phượng và Văn Thanh vẫn chơi tốt, nhưng do bị đối thủ kèm chặt nên không thoát ra được”.

“Nhưng chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện bổ sung lực lượng, bởi ưu tiên của chúng tôi là sử dụng các cầu thủ do mình đào tạo” – HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm