| Hotline: 0983.970.780

HLV Hà Nội: 'Quang Hải chưa chơi tốt như ở U23 Việt Nam vì áp lực'

Thứ Hai 23/04/2018 , 07:29 (GMT+7)

Ông Chu Đình Nghiêm mong người hùng của U23 Việt Nam sớm lấy lại được sự thoải mái khi thi đấu để giúp Hà Nội bứt phá trong cuộc đua vô địch V-League 2018.

Quang Hải gặp khó khăn trước hàng phòng ngự của Sài Gòn. Ảnh: Lâm Thỏa

“Quang Hải chưa lấy lại được cảm giác chơi bóng tốt nhất, như khi thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam. Cậu ấy chịu nhiều sức ép khi phải cố gắng làm được điều gì đó để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận hòa 1-1 với Sài Gòn tối 22/4.

Sau chiến tích giành HC bạc giải U23 châu Á, Quang Hải được HLV Chu Đình Nghiêm tung ra sân ngay từ đầu trong trận mở màn V-League. Tuy nhiên, cầu thủ mang số áo 19 này không thể hiện được nhiều, sau đó phải để lại suất đá chính cho các đàn anh như Văn Quyết, Thành Lương... Phải tới vòng 6, Quang Hải mới lại được góp mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng cầu thủ này lại gần như “mất tích” trước hàng phòng ngự của Sài Gòn.

“Tôi có trò chuyện riêng với Quang Hải, nói cậu ấy cần cởi bỏ được áp lực, vào sân cứ thoải mái chơi bóng. Cầu thủ này sẽ còn phải cố gắng nhiều”, HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm.

Sau 6 vòng đấu, Quang Hải mới chỉ có được một bàn thắng. Đó là pha lập công vào lưới của HAGL trong chiến thắng 5-0 ở trận đấu bù vòng 3 hôm 5/4.

"Trở về sau thành công của giải U23 châu Á, tôi cũng như các đồng đội được quan tâm, tung hô nhiều, đó cũng là điều bình thường. Bản thân tôi có trách nhiệm phải thi đấu tốt để đáp lại sự kỳ vọng. Mục tiêu của tôi là giúp Hà Nội vô địch V-League và đoạt Cup Quốc gia - danh hiệu mà đội còn thiếu", Quang Hải chia sẻ.

Hà Nội là đội duy nhất còn bất bại tại V-League, đứng đầu bảng với 14 điểm qua sáu trận. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm không hài lòng với kết quả hòa 1-1 khi tiếp đón Sài Gòn.

"1-1 là kết quả tạm chấp nhận. Nhưng tôi không hài lòng với cách chơi của các cầu thủ. Họ thi đấu có phần chủ quan. Sau khi để thua trong hiệp một, tôi nói với các cầu thủ phải nỗ lực nếu không sẽ thua bởi Sài Gòn rất quyết tâm. Tôi yêu cầu đội đá mạnh dạn, tôn trọng đối thủ và không sợ thua", HLV Chu Đình Nghiêm nói về cuộc thư hùng trên sân Hàng Đẫy.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Phan Văn Tài Em cho biết hạnh phúc với một  điểm có được trên sân của ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch V-League 2018.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm