| Hotline: 0983.970.780

HLV Hoàng Anh Tuấn có đáng bị bầu Đức công kích?

Thứ Năm 01/06/2017 , 13:21 (GMT+7)

Những ngày qua, câu chuyện bầu Đức chê bai HLV Hoàng Anh Tuấn nhận được sự quan tâm của dư luận. Người thì nói rằng bầu Đức quá đáng, người thì ủng hộ quan điểm.

Sau khi U20 Việt Nam bị loại, trả lời một tờ báo, ông Đoàn Nguyên Đức - người đang giữ chức danh Phó Chủ tịch VFF đã có phát biểu gây sốc: HLV Hoàng Anh Tuấn không có tài. Thành công nhờ may mắn có được những cầu thủ giỏi từ các đội bóng như Hà Nội, Viettel, HA Gia Lai…

Bên cạnh đó, bầu Đức chỉ trích việc ông Hoàng Anh Tuấn nói muốn vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á, bởi chưa thể vượt qua Thái Lan. Bầu Đức khuyên HLV Hoàng Anh Tuấn bớt “nổ” sẽ tốt hơn.

HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ Việt Nam

Về phần mình, tưởng như sẽ giữ thái độ im lặng, nhưng ông Tuấn “con” cũng đã đáp trả: “Này các ông, tôi vừa dự World Cup, nghĩa là đang ở trên đỉnh đấy nhé, còn các ông ở đâu? Các ông hãy nhìn lại xem mình đã thất bại như thế nào?

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, bầu Đức trước khi nói người khác thì nên nhìn lại mình. Hãy xem lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chìm nghỉm ở V-League. Còn nói về đá đẹp mà không cần đến kết quả, thành tích thì đấy là bóng đá nghiệp dư. Đã nói đến bóng đá chuyên nghiệp, dù muốn hay không muốn cũng phải nói đến thành tích.

“Bóng đá là cuộc đời thu nhỏ với đầy đủ hỷ, nộ, ái ố. Có người ghét, có người yêu. Cũng là lẽ thường. Bóng đá dạy con người ta cả văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử chứ không chỉ là chuyền quả bóng sang chân nhau. Dư luận đã từng dành cho tôi những cái nhìn khắt khe. Tôi không chống trả bằng sự hậm hực, bằng sự đanh đá vô thường”, ông Tuấn nhấn mạnh.

HLV Hoàng Anh Tuấn chính là người đã góp một tay trong chiến tích đưa U20 Việt Nam đến U20 World Cup 2017 và trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên kiếm được 1 điểm lịch sử. Ở một góc độ nào đó, nhà cầm quân người Khánh Hòa chính là người hùng của bóng đá Việt Nam. Vì thế mà những lời công kích của bầu Đức ngay lập tức đã gây nên những tranh cãi.

Còn nhớ, trong suốt 2 năm liền, lứa U19 Việt Nam của ông Hoàng Anh Tuấn luôn bị ghẻ lạnh của một bộ phận dư luận cũng như giới chuyên môn. Họ bị coi là lứa cầu thủ không có tài năng và tương lai. Cầu thủ U19 của Hoàng Anh Tuấn luôn bị đem ra so sánh với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Nhưng rốt cuộc U20 Việt Nam đã làm được điều không tưởng là đi tới World Cup, còn U19 của bầu Đức với dàn ngôi sao, đã từng thất bại 0-6 trước Thái Lan ở sân chơi khu vực.

So sánh như thế để thấy, việc HLV Hoàng Anh Tuấn và U20 Việt Nam bị bầu Đức và một bộ phận không nhỏ giới chuyên môn chê bai, công kích là không công bằng. Tất nhiên, thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có nhiều hạn chế và họ còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện mình.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm