| Hotline: 0983.970.780

HLV Hữu Thắng lý giải việc không thay Tuấn Tài

Thứ Tư 23/08/2017 , 07:06 (GMT+7)

Nhà cầm quân của Việt Nam tiếc nuối với kết quả 0-0 trước Indonesia dù được thi đấu hơn người và có rất nhiều cơ hội ngon ăn, tối 22/8.

“Tôi rất tiếc vì chỉ có được kết quả hoà. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể ghi bàn. Tuy nhiên, bóng đá là như vậy. Có thời điểm chúng ta gặp may mắn và nhiều lúc may mắn ngoảnh mặt đi”, HLV Hữu Thắng chia sẻ sau trận đấu ở lượt thứ tư bảng B SEA Games 2017. 

Trên sân Selayang, Việt Nam hoàn toàn áp đảo về thế trận, nhưng không thể nào chọc thủng lưới Indonesia. Từ khoảng giữa hiệp hai, ưu thế càng nghiêng về đội bóng của HLV Hữu Thắng khi được chơi hơn người do Hanif Abdurrauf Sjahband phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên cơ hội cứ trôi qua trước mũi giày Công Phượng, Văn Toàn... Đỉnh điểm là pha hỏng ăn của Hồ Tấn Tài ở phút bù giờ, khi sút bóng trúng người thủ môn đối phương rồi đập xà dù trước mặt có nhiều lựa chọn. 

Lúc đó trên sân nhiều vị trí của Việt Nam tỏ ra xuống sức, nhưng HLV Hữu Thắng quyết định không thay người. "Tại sao phải thay đổi khi chúng ta đang chơi hơn người và có thế trận tốt. Vấn đề là thiếu may mắn thôi. Nếu Tuấn Tài ghi bàn, đấy lại là một quyết định đúng”, ông nói.

Tuấn Tài bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất ở cuối trận. Ảnh: Đức Đồng.

Nhận xét về Indonesia, HLV Hữu Thắng cho rằng: “Lối chơi của Indonesia quá rát. Trước trận, tôi đã xác định họ sẽ chơi rắn, sẵn sàng phạm lỗi. Tiếc là trọng tài đã không theo hết diễn biến trận đấu. Theo tôi, ông ta đã bỏ qua hai quả phạt đền, một quả chạm tay và một tình huống Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm".

"Tuy nhiên, tôi cũng muốn khen ngợi đối thủ. Sau khi mất người, họ đã thi đấu với tinh thần lăn xả. Pha cứu thua ở phút cuối gần như không tưởng. Tôi ghi nhận tinh thần của thi đấu của họ”.

Sau trận này, Việt Nam vẫn giữ vị trí dẫn đầu bảng B với 10 điểm và hiệu số +11. Có cùng điểm số, Thái Lan đứng sau do thua kém chỉ số phụ. Ở lượt trận cuối, hai đội sẽ gặp nhau. Indonesia đang đứng thứ ba, được 8 điểm. 

“Cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho cả Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Chắc chắn chúng ta sẽ đá một trận hết sức với Thái Lan. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu hấp dẫn", HLV Hữu Thắng nói.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm