| Hotline: 0983.970.780

HLV Hữu Thắng phủ nhận mâu thuẫn với Giám đốc kỹ thuật Gede

Thứ Bảy 29/07/2017 , 08:35 (GMT+7)

Nhà cầm quân của U22 Việt Nam cho biết chuyện chuyên gia người Đức không nằm trong danh sách ban huấn luyện sang Malaysia dự SEA Games 29 là bình thường.

Giám đốc Kỹ thuật Jurgen Gede (phải) đánh giá cao HLV Hữu Thắng Thắng và Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: BĐ.

“Chúng tôi không có mâu thuẫn nào cả. Tôi ngạc nhiên khi mọi người nói nhiều về Giám đốc Kỹ thuật Jurgen Gede”, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.

Giám đốc Kỹ thuật Jurgen Gede được coi là người hùng thầm lặng của bóng đá Việt Nam thời gian qua. HLV Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Hồng Việt đều cho biết chuyên gia người Đức luôn theo sát, đưa ra tư vấn hữu ích, góp công không nhỏ giúp U20 Việt Nam giành quyền dự U20 FIFA World Cup và U15 Việt Nam đánh bại cả Australia và chủ nhà Thái Lan để vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông Gede lại không sát cánh cùng HLV Hữu Thắng tại AFF Cup 2016 và SEA Games 29 sắp tới.

“Tôi biết cách kết hợp chất xám của Giám đốc Kỹ thuật và những con người khác. Ông Gede vẫn hỗ trợ đội nhưng không nhất thiết phải nằm trong danh sách ban huấn luyện. Theo luật, ban huấn luyện chỉ được đăng ký sáu người, nếu Giám đốc Kỹ thuật nằm trong này sẽ mất một người hỗ trợ tôi. Ông ấy sẽ đi theo kênh khác, dạng quan chức VFF để do thám các đối thủ mà U22 Việt Nam sẽ đụng độ”, HLV Hữu Thắng nói thêm.

Giám đốc Kỹ thuật Gede thì cho biết ông luôn tôn trọng các quyết định của HLV. Ông sẵn sàng đứng phía sau hỗ trợ mọi đội tuyển.

“VFF thuê tôi, tôi làm việc hết mình, không để lãng phí chút nào. Tôi muốn góp một tay giúp bóng đá Việt Nam thành công. Tôi không chỉ hỗ trợ các đội lớn, nhiệm vụ quan trọng nhất tôi được giao là phát triển bóng đá trẻ để sau này Việt Nam có đội tuyển mạnh”, chuyên gia người Đức cho hay.

U22 Việt Nam đang ở giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 29. 20h hôm nay 29/7, đội sẽ đá giao hữu với Các ngôi sao K-League tại Mỹ Đình. Ngày 1/8, thầy trò HLV Hữu Thắng sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày trước khi đến Malaysia bắt đầu hành trình chinh phục HC vàng.

“Trận đấu với Các ngôi sao K-League được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Vì vậy, chúng tôi không đá kiểu sống chết, ăn thua. Mục tiêu của đội là đá đẹp, cống hiến cho người hâm mộ. Các cầu thủ luôn nghiêm túc, hết mình bởi đang khoác trên mình áo tuyển, đá vì màu cờ sắc áo”, HLV Hữu Thắng nói thêm.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm