| Hotline: 0983.970.780

HLV Miura: 'Phải điều chỉnh giữa hiệp U23 Việt Nam mới ghi được nhiều bàn'

Thứ Bảy 30/05/2015 , 06:55 (GMT+7)

Chiến lược gia người Nhật Bản hài lòng với chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei trong trận ra quân tại SEA Games 28 chiều 29/5.

"Trận đấu diễn ra một chiều, U23 Việt Nam là đội tấn công và U23 Brunei phòng thủ. Chúng tôi thắng xứng đáng và tôi hài lòng về kết quả 6-0", Toshiya Miura chia sẻ sau khi đánh bại U23 Brunei, khởi đầu hoàn hảo chiến dịch SEA Games 28.
 
anh11-6520-1432896986.jpg
HLV Miura hài lòng khi đội nhà khởi đầu SEA Games 28 bằng một trận thắng đậm. Ảnh: Lâm Thoả

Trong hiệp một, dù vượt trội về mặt thế trận, U23 Việt Nam chỉ ghi được một bàn thắng nhờ pha lập công của Thanh Bình ở phút 24. Tuy nhiên, sang hiệp hai đội bóng áo đỏ đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác, tấn công đa dạng và hiệu quả hơn, ghi thêm năm bàn thắng.

"Hiệp một diễn ra không hề dễ dàng với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, sang hiệp hai tôi đã có sự điều chỉnh. Tôi yêu cầu các cầu thủ tích cực di chuyển, tấn công với tốc độ cao hơn, vào vòng cấm phải dứt điểm. Ngoài ra, tôi còn có sự thay đổi về mặt nhân sự. Kết quả, U23 Việt Nam có thêm được nhiều bàn thắng", HLV Miura nói thêm.

HLV U23 Brunei, Ng Stephen thì cho rằng bàn thắng sớm ở đầu hiệp hai của Phi Sơn chính là bước ngoặt của trận đấu. "Chúng tôi đá tốt hiệp đầu, chỉ thua 0-1 và cho thấy sự khác biệt giữa hai đội là không nhiều. Tuy nhiên, việc để thua bàn thứ hai khi hiệp hai mới bắt đầu được hai phút đã thay đổi tất cả. Các học trò của tôi xuống tinh thần và nhanh chóng sụp đổ. Đội tôi đặc biệt chơi tệ trong 20 phút cuối trận", ông nói.

28-5672-1432892710-6450-1432896986.jpg
Phi Sơn thi đấu năng nổ, khiến đối phương gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lâm Thoả

Chiến lược gia của U23 Brunei cho rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội chính là kinh nghiệm thi đấu. Các học trò của ông còn trẻ, chưa trải qua nhiều những trận cầu đỉnh cao, trong khi ở phía bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Miura dạn dày kinh nghiệm hơn hẳn và đã thử lửa ở nhiều đấu trường.

"Thua đậm nhưng chúng tôi sẽ không buông xuôi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong trận gặp U23 Việt Nam để chơi tốt hơn khi gặp U23 Lào ở loạt trận thứ hai đá", HLV Ng Stephen khẳng định.

 

(vnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm