| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo ‘sáng tạo’ nhưng còn phải làm việc nhiều!

Thứ Hai 11/12/2017 , 06:25 (GMT+7)

U23 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng trước U23 Myanmar ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế M-150 Cup tại Thái Lan nhờ “sáng tạo” của ông thầy Park Hang Seo.

11-28-31_cong_phuong
Công Phượng trong sơ đồ chiến thuật mới của HLV Park Hang Seo

Ở buổi tập cuối cùng trước khi bước vào giải, ông Park đã thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Ngay lập tức một số tờ báo giật tít “Lộ đội hình đá với U23 Myanmar của HLV Park Hang Seo”. Rất nhiều phản hồi sau đó cho rằng, đây là sự kỳ lạ bởi trong phần lớn thời gian tập trung U23 Việt Nam vừa qua, ông Park không quá chuyên chú vào sơ đồ này.

Nhưng thực tế thì tất cả đã rõ, ông Park một ngày sau đó bê nguyên bản đội hình U23 Việt Nam đã đá tập vào sân đấu với U23 Myanmar. Thế là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, người hâm mộ Việt Nam mới thấy U23 Việt Nam không còn chơi với sơ đồ 4-4-2 hay 4-1-4-1 quen thuộc.

Trong sơ đồ 3-4-3 này, ông Park sử dụng cả 3 chân sút tốt nhất của mình là Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn. Đặc biệt khi thi đấu, vai trò hộ công - đá cắm - lệch cánh của 3 cầu thủ này không rõ ràng. Nghĩa là họ liên tục đảo vị trí cho nhau khiến hàng thủ Myanmar mất phương hương.

Công Phượng là cái tên chắc chắn cầu thủ U23 Myanmar lẫn HLV Gerd Zeise sau nhiều năm giáp mặt, đều rất rõ điểm mạnh của anh nằm ở đâu. Thế nên ở bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam, 6 cầu thủ Myanmar đã bị hút về phía Công Phượng, mở ra khoảng trống cho Quang Hải. Tiền vệ của Hà Nội vốn thuận chân trái nhưng lại đá nghịch cánh khiến hậu vệ Myanmar khi bị anh ngoặt bóng cứa lòng đã bị giật mình về quán tính và chậm một nhịp so với Quang Hải.

Ở bàn thắng thứ 2, Quang Hải lại bó vào trung lộ, phối hợp bật tường với Công Phượng trước khi tung ra một cú bẻ lòng chân trái nữa nằm ngoài sự tưởng tượng của thủ thành Sat Naing. Đó là lý do người gác đền của U23 Myanmar lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng.

Ở lần thứ 3 Quang Hải có cơ hội tương tự, nhưng hậu vệ Myanmar đã đọc được tình huống buộc Quang Hải phải chuyền đổi cánh cho Văn Thanh.

Trong hệ thống 3 tiền đạo mà HLV Park Hang Seo vừa áp dụng, không khó để nhận ra Văn Toàn là điểm yếu. Anh mất đi khả năng độc lập tác chiến với những cú nước rút xuống sát nách biên để căng ngang. Rất nhiều lần, Văn Toàn đi bóng dính chân ở cự ly ngắn và không thành công. Chắc chắn tiền đạo của HAGL phải nỗ lực thích nghi trong thời gian tới.

Ngược với hàng công, hàng thủ 3 người trong cách vận hành chiến thuận này vẫn có nhiều chới với. Duy Mạnh ở trung tâm hàng thủ cố gắng hoàn thành khâu đánh chặn song vai trò thứ 2 là phát động tấn công chưa thể hiện được. Hai cánh, Đình Trọng và Văn Hậu dù có thể hình nhưng còn thiếu tốc độ, thiếu quyết đoán nên nhiều lần để đối phương vượt qua.

Tiếp đến, việc chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 5-2-3 còn chậm. Nghĩa trong các tình huống đối phương tấn công, hai tiền vệ cánh là A Hoàng và Văn Thanh phải lùi về nhanh để hỗ trợ phòng ngự. Bộ đôi của HAGL vì chưa quen vận hành nên có những thời điểm… “quên mất nhiệm vụ”, tạo những khoảng trống ở 2 biên cho U23 Myanmar khai thác.

Tóm lại, mọi thứ mới chỉ đang là thử nghiệm, không thể đòi hỏi sự hoàn hào tức thì và cũng không nên kỳ vọng quá sớm. Chính ông Park cũng thừa nhận, muốn chơi tốt sơ đồ này, ông và các học trò còn phải làm việc nhiều.

 

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm