| Hotline: 0983.970.780

HN công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Thứ Sáu 05/07/2013 , 08:40 (GMT+7)

Chiều 4/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo bỏ phiếu

Chiều 4/7, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.

Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã đọc báo cáo tóm tắt ý kiến đóng góp của các đại biểu cho biết: Qua thảo luận tổ có 45 ý kiến phát biểu. Trong đó, các ý kiến đánh giá chung cho rằng, mặc dù những tháng đầu năm khó khăn thách thức đan xen, nhưng nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền nên Hà Nội cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, lạm phát giảm.

Hoạt động của các cấp Hội đồng Nhân dân được đổi mới tích cực, góp phần tích cực cho phát triển Thủ đô, đó là nhờ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và những cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm. Qua thảo luận, nhìn chung cán bộ được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm có đạo đức phẩm chất tốt, hoàn thành nhiệm vụ, năng lực chuyên môn đảm bảo; không có đại biểu nào có câu hỏi muốn làm rõ về lý lịch hoặc những thắc mắc về cá nhân người được lấy phiếu tín nhiệm; không có ý kiến của cử tri đề nghị người được lấy phiếu giải trình thông qua Mặt trận tổ quốc.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nên không trách khỏi những khó khăn, bất cập và khiếm khuyết. Thành phố sẽ nghiêm túc đúc kết kinh nghiệm, đồng thời vừa làm vừa điều chỉnh để hoàn thiện trong những năm tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết: Có nhiều ý kiến đề nghị cần mở rộng thành phần lấy phiếu tín nhiệm ở 2 nhóm khác nhau gồm: Giám đốc các Sở và Phó các Ban của Hội đồng Nhân dân; đồng thời thu hẹp thành phần không lấy phiếu tín nhiệm các Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân. Có ý kiến đề xuất, những người được lấy tín nhiệm, sau khi nộp báo cáo cá nhân cần có nhận xét của đơn vị công tác và trước khi bỏ phiếu cần có thông tin xung quanh đến việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá, việc lấy phiếu tín nhiệm lần này diễn ra nghiêm túc, đúng luật, thận trọng và đúng quy trình. Kết quả thể hiện quá trình chuẩn bị chu đáo của các tổ chức, cá nhân, thể hiện sự công tâm, khách quan, phản ánh đúng năng lực, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, đây không chỉ là thước đo mà còn giúp cán bộ thấy đúng thực chất năng lực để tự nỗ lực, cố gắng, điều chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót, giúp điều hành công việc ngày càng tốt hơn.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã bầu bổ sung 3 chức danh chuyên trách, gồm bà Phạm Thị Như Mai, Phó Ban Kinh tế ngân sách; ông Nguyễn Như Quân, Phó Ban Pháp chế; ông Phạm Xuân Tài, Phó Ban Văn hóa Xã hội.

Một số kết quả lấy phiếu tín nhiệm đáng chú ý như sau: Trong số 93 phiếu hợp lệ bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đạt 91,58% số phiếu tín nhiệm cao, 1,05% số phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đạt 62,1% số phiếu tín nhiệm cao, 9,5% số phiếu tín nhiệm thấp. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đạt 64,21% tín nhiệm cao, 4,21% tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Hà Nội đạt 71,58% tín nhiệm cao, 2,1% tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong số 18 chức danh là ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội với 24,21%.

(Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất