| Hotline: 0983.970.780

Hồ Ba Bể được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thứ Sáu 04/01/2013 , 09:40 (GMT+7)

Tỉnh Bắc Kạn vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Vườn quốc gia Ba Bể...

Tỉnh Bắc Kạn vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Vườn quốc gia Ba Bể và Quyết định công nhận thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III.

Chung vui với sự kiện này tại Bắc Kạn, có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm và ông Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lai Châu, Vĩnh Phúc…

Vườn quốc gia Ba Bể, nằm liền kề và trên phần đất của các xã: Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Cao Thượng, Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, có diện tích mặt nước khoảng 500 ha, vùng lõi vườn khoảng 10.000 ha, độ sâu trung bình từ 17 đến 25 mét. Vườn quốc gia Ba Bể nằm tại nơi có quần thể núi đá vôi bao bọc, nước hồ luôn ổn định và quanh năm trong xanh, là nơi có đa dạng sinh học cả trên cạn và dưới nước cùng vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ.

Do được bảo tồn tốt, năm 1995, Vườn quốc gia Ba Bể đã được công nhận là 1/20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới. Năm 2004, Ba Bể được công nhận Vườn di sản Asean. Năm 2011, Ba Bể được Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar (vùng đất ngập nước) thứ 1.938 của thế giới và là 1 trong 3 khu đất ngập nước đã được thế giới công nhận có tại Việt Nam.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất