| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ 1 triệu đô la Úc cho các nạn nhân bom mìn

Thứ Năm 14/04/2011 , 10:01 (GMT+7)

Trong chuyến thăm Việt Nam ngày đầu tiên (13/4/2011) của Bộ trưởng Ngoại giao Úc Kevin Rudd đến Trung tâm Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh, ông đã công bố khoản tài trợ 4 triệu đôla Úc trong vòng 4 năm thông qua Quỹ Đặc biệt của Ủy ban Quốc tế Chữ Thập đỏ (ICRC) cho người khuyết tật ở Việt Nam và những nước bị ảnh hưởng bởi bom mìn khác.

Trong đó số tiền dành cho Việt Nam là 1 triệu đôla Úc. Dự án hỗ trợ của Úc sẽ cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng ngàn người bị thương do bom mìn ở Lào và Việt Nam.

“Khoản viện trợ mới này sẽ giúp hỗ trợ nhiều người hơn bao gồm cả nam lẫn nữ với việc cung cấp các bộ phận chân tay giả và dịch vụ phục hồi chức năng, đem đến cho họ cơ hội làm việc để giúp đỡ gia đình và hoà nhập hoàn toàn vào cộng đồng”, ông Rudd phát biểu. Được biết khoản đóng góp này làm gia tăng thêm số tiền tài trợ trị giá hơn 5 triệu đô la Úc mà Chính phủ Úc đã hỗ trợ cho các hoạt động của ICRC ở Việt Nam và những nước bị ảnh hưởng bởi bom mìn khác từ năm 2006, và đã mang đến các dịch vụ phục hồi chức năng cho hơn 17.000 người.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất