| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn

Thứ Hai 24/04/2017 , 07:55 (GMT+7)

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng...

18-12-52_hng-my-mc-chinh-hng-viet-nm-sx-bn-ve-vung-nong-thon-nh-t
Hàng may mặc chính hãng SX tại Việt Nam bán về vùng nông thôn (Ảnh: TA)

Sở Công thương tỉnh Tiền Giang cho biết, năm 2017, Sở phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn ở các huyện, thị xã trong tỉnh.

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng sản xuất tại Việt Nam. Các nhà sản xuất sẽ trực tiếp tổ chức bán hàng, quảng bá, tạo hình ảnh hàng Việt.

Đồng thời Tiền Giang đang có kế hoạch phát triển nhiều loại sản phẩm đặc sản từ các làng nghề truyền thống của địa phương như: Thị xã Gò Công có sản phẩm nổi tiếng tủ thờ, mắm tôm chà, sơ-ri; huyện Cái Bè có xoài cát Hòa Lộc, bưởi lông Cổ Cò; Cai Lậy có sầu riêng Ngũ Hiệp, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim; huyện Tân Phước có khóm (dứa); thanh long Chợ Gạo, nhãn Nhị Quí, chôm chôm Tân Phong…

Mới đây, phiên chợ Hàng Việt về nông thôn được tổ chức tại huyện Cái Bè và thị xã Gò Công (Tiền Giang) thực hiện theo Dự án Hàng Việt về nông thôn để tạo điều kiện cho các nhà sản xuất Việt Nam tiếp cận nhu cầu người tiêu dùng nông thôn, đồng thời kết nối hệ thống phân phối, tìm chỗ đứng cho sản phẩm hàng Việt.

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.