| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ gần 2 tỷ đồng phòng chống dịch bệnh

Thứ Tư 02/10/2013 , 09:20 (GMT+7)

Ngày 1/10, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

Ngày 1/10, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh. Nguồn kinh phí này để hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, huyện Thăng Bình được cấp hơn 429 triệu đồng; Đại Lộc 516 triệu đồng; Điện Bàn gần 100 triệu; Quế Sơn 502 triệu; Hội An 42 triệu; Phú Ninh 44 triệu; Duy Xuyên 233 triệu; Núi Thành 20 triệu; Tiên Phước 21 triệu và Nông Sơn 15 triệu đồng.

Nguồn kinh phí được ngân sách tỉnh hỗ trợ chưa tính hỗ trợ chi phí quản lý, chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh (phần huyện chi vượt trên 150 triệu đồng đối với huyện đồng bằng; 75 triệu đồng đối với huyện miền núi).

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.