| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ rừng tại Hà Giang và Nghệ An

Thứ Sáu 02/12/2016 , 20:02 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ rừng tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.924 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang để hỗ trợ các nhóm hộ gia đình người dân tham gia bảo vệ rừng tại 4 huyện biên giới, vùng cao, núi đá năm 2016.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn.

Đối với tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 13.575 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh để thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực trên địa bàn 4 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Quế Phong, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất