| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do rét

Chủ Nhật 31/01/2016 , 14:15 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình rét đậm, rét hại để hỗ trợ kịp thời cho người dân. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu chuẩn bị để người dân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, tiết kiệm./ Giãn nợ cho hộ bị thiệt hại vì rét đậm

Thông tin trên được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ Nguyễn Văn Nên cung cấp tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 1/2016 diễn ra cuối tuần qua. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành đã trực tiếp trả lời các câu hỏi báo chí và dư luận quan tâm.

Trả lời câu hỏi, đợt rét lịch sử mới đây để lại nhiều thiệt hại lớn, Bộ NN - PTNT có biện pháp hỗ trợ gì cho bà con nông dân? Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN – PTNT, cho hay: Đến thời điểm này đã có hơn 9.000 con gia súc và trên 43.000 con gia cầm bị chết rét. Ngoài ra có 27.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, Bộ NN - PTNT đã có nhiều đoàn công tác đến tận các địa phương hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp bảo vệ gia súc , gia cầm, cây trồng hiệu quả hơn.

Bộ NN - PTNT đã tập hợp tình hình thiệt hại, hiện có 14 tỉnh bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ NN – PTNT Cao Đức Phát đã báo cáo tình hình và đề nghị Chính phủ hỗ trợ giải quyết thiệt hại, theo Quyết định 142 và Quyết định 49.

“Trước mắt, Bộ NN - PTNT đề nghị các địa phương tạm ứng ngân sách, khẩn trương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, sau đó sẽ áp dụng các chính sách của Quyết định số 142 và 49. Bộ NN - PTNT cũng đề nghị Ngân hàng hoãn, giãn nợ cho vay với các hộ có trâu bò chết trong đợt rét vừa qua, tạo điều kiện để bà con chống đợt rét, khôi phục sớm nhất việc ổn định sản xuất” – ông Doanh cho biết.

Một vấn đề khác cũng được dư luận thời gian qua đặc biệt quan tâm, đó là việc các ngân hàng thương mại dừng giải ngân gói hỗ trợ cho vay mua nhà thu nhập thấp, gọi tắt là gói 30.000 tỉ đồng. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới hàng nghìn khách hàng đã ký hợp đồng, đã đóng 30-35% số tiền cho nhà đầu tư.

Các ngân hàng thương mại viện dẫn nội dung Thông tư 26 cho rằng NHNN không chấp nhận lấy tài sản hình thành trong tương lai làm tài sản thế chấp, khiên hàng nghìn khách hàng rơi vào tình trạng rất khó khăn.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về gói hỗ trợ cho vay 30.000 tỉ đồng, NHNN đã ban hành Thông tư 11 hướng dẫn thủ tục cho vay đối với chương trình này về các điều kiện để các đối tượng được vay theo Nghị quyết 02.

Thông tư này quy định số giải ngân kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (1/6/2013) và giải ngân tối đa 36 tháng nên phải đến 1/6/2016 mới là thời điểm kết thúc giải ngân.

Phó Thống đốc NHNN đề nghị phóng viên cung cấp rõ thông tin ngân hàng nào ngừng giải ngân sẽ yêu cầu các đơn vị chức năng xem xét cụ thể.

“Có thể thời gian cuối năm, trong điều hành chính sách tín dụng của NHNN, các ngân hàng được thông báo tăng trưởng tín dụng nhất định nên tổ chức tín dụng nào đã sát chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thì có thể tạm dừng một thời gian. Sang đầu năm 2016, các tổ chức tín dụng lại bắt đầu thực hiện cho vay bình thường” – bà Hồng khẳng định.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch đã đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2016, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch trong cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát sao đợt rét đậm, rét hại đang hoành hành tại một số tỉnh phía bắc, để hỗ trợ kịp thời cho người dân chịu thiệt hại do thiên tai. Đồng thời Thủ tướng cũng yêu cầu chuẩn bị để người dân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo. Ngành giao thông tổ chức các phương tiện đa dạng phong phú để công nhân, học sinh sinh viên về quê ăn Tết không bị ảnh hưởng do thiếu phương tiện đi lại. Đặc biệt quan tâm tới những vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, rét đậm, rét hại vừa qua. Ngành LĐTB - XH chuẩn bị công tác chăm lo Tết cho những người nghèo, khó khăn, người có công với cách mạng…, đồng thời vận động nhiều nguồn, các nhà hảo tâm giúp đỡ mọi người vui xuân đón Tết.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất