| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ ngư dân gặp rủi ro trên biển

Thứ Hai 08/12/2014 , 08:55 (GMT+7)

Trong đợt này có 16 chủ tàu cá và 17 thuyền viên tại ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ và TP Quy Nhơn được nhận hỗ trợ. 

Cuối tuần qua, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Quỹ hỗ trợ ngư dân và Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định tổ chức trao hỗ trợ 184 triệu đồng cho các hộ ngư dân trong tỉnh hành nghề khai thác trên các vùng biển bị tai nạn, rủi ro.

Theo đó, trong đợt này có 16 chủ tàu cá và 17 thuyền viên tại ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ và TP Quy Nhơn được nhận hỗ trợ. Trong đó, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định hỗ trợ 17 thuyền viên bị nạn trên biển với số tiền 34 triệu đồng; Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định hỗ trợ 16 chủ tàu cá với số tiền 150 triệu đồng.

Ngư dân Phan Văn Tẩn (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), chủ tàu BĐ 95135TS, công suất 400 CV bị chìm tàu khi đang đánh bắt cá ngừ đại dương ở khu vực đảo Đá Tây – Trường Sa, phấn khởi chia sẻ: “Dù số tiền 20 triệu đồng chẳng thấm vào đâu so với cả con tàu trị giá 1,4 tỷ đồng chìm giữa biển. Nhưng nó phần nào động viên tinh thần giúp cho bà con ngư dân vững tin bám biển, vừa khai thác thủy sản, vừa góp phần bảo vệ ngư trường Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Hữu Hào, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết: Đây là số tiền do Hiệp hội Thủy sản và Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh đã vận động hội viên, cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp để hỗ trợ ngư dân thường xuyên bám biển, ngư dân bị rủi ro trên biển.

Tuy số tiền trao tặng ngư dân mỗi đợt không lớn nhưng đã góp phần động viên, giúp ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục ra khơi bám biển khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.